Đắk Lắk kịp thời giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho nhiều lao động tại địa phương.
Chú thích ảnh
Người lao động giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. 

Trong 9 tháng của năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tiếp nhận 8.500 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (tăng 43,8% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, 5.700 lao động làm việc ở các tỉnh khác, 2.800 lao động tại địa phương; 8.640 quyết định hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định (bao gồm lũy kế số người đã tiếp nhận hồ sơ trong năm 2021, được ban hành quyết định hưởng trong năm 2022), với số tiền chi trả 132 tỷ đồng.

Theo ông Lê Hải Lý, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, Trung tâm đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo. Trung tâm thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tại 2 văn phòng giao dịch ở huyện EaKar và thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk); đồng thời bố trí cán bộ, nhân viên có trình độ, kinh nghiệm và am hiểu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để tư vấn, tiếp nhận, giải quyết chế độ chính sách theo phương châm 3 đúng: Đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời gian. Để tạo thuận lợi cho người dân, Trung tâm đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện, email, Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Bên cạnh việc được nhận trợ cấp thất nghiệp, 100% lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn việc làm, tư vấn học nghề theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm, đã có 310 lao động được hỗ trợ học nghề (tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước) vượt 55% so với kế hoạch năm 2022. 

Ông Tạ Đức Hậu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắkcho biết, trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Cụ thể, đơn vị phối hợp tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; báo cáo, cung cấp, trao đổi, chia sẻ các thông tin liên quan như: Dữ liệu đóng và hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên toàn quốc; việc giải quyết và quản lý chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động khi các bên có nhu cầu; cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho người lao động… Bên cạnh đó, với mong muốn giải quyết và chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp đúng đối tượng, đúng thời gian quy định, công tác thanh, kiểm tra được đơn vị quan tâm, chú trọng.

Tỉnh Đắk Lắk hiện còn 37 trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp chưa đúng quy định, với số tiền chi sai là 238,3 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do một số người lao động không khai báo có việc làm với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Để hạn chế những tồn tại trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh lên kế hoạch, đưa ra các giải pháp thu hồi đối với từng đối tượng cụ thể.

Tin, ảnh: Nguyên Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.