Đắk Lắk cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 22/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’ Yim Kđoh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết: Tính đến 7h ngày 22/3/2020, tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Tuy nhiên, tỉnh đã cách ly, theo dõi 278 trường hợp đến từ vùng dịch, tiếp xúc gần với ca bệnh. Trong đó, 196 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly, còn 82 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tập trung và tại nhà.

Theo bà H’ Yim Kđoh, mặc dù công tác phòng chống dịch đã và đang được triển khai quyết liệt nhưng Đắk Lắk cũng gặp một số khó khăn, do đó tỉnh kiến nghị với Đoàn công tác xem xét hỗ trợ vật tư, các trang thiết bị y tế để đáp ứng công tác phòng chống dịch; cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng hệ thống Real Time PCR tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; hỗ trợ kịp thời chuyên môn, kỹ thuật và nhân sự tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương trong trường hợp dịch lan rộng và kéo dài…

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cũng nêu rõ: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai công tác phòng chống dịch. Trong thời gian tới, lực lượng phòng chống dịch cần cần xây dựng kế hoạch phòng chống của từng cấp, đặc biệt tại cấp xã cần thực hiện phương châm “đến từng nhà, rà từng người” để kiểm tra, giám sát y tế đối với những người đi từ vùng dịch về; tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch đối với hoạt động vận chuyển hành khách tại các bến xe, cảng hàng không. Các lực lượng chức năng cần kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp có triệu chứng bệnh; làm tốt công tác tuyên truyền để người dân chủ động tham gia phòng chống dịch, yên tâm sinh sống, sản xuất, không hoang mang, lo sợ dẫn đến tích trữ lương thực, thực phẩm…

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19  đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Cụ thể, tỉnh cần tập trung làm tốt công tác ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh từ cảng hàng không, bến xe đến các đường mòn, lối mở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa để ngăn chặn và xử lý kịp thời nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào; thực hiện đúng các quy định về cách ly những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Tỉnh cần huy động các lực lượng thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phát động phong trào nhân dân tự khai báo y tế, phát hiện các trường hợp bệnh nghi ngờ để xử lý theo đúng quy định, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Các cơ sở y tế trong toàn tỉnh phải làm tốt công tác khám sàng lọc ban đầu để phát hiện, ngăn chặn kịp thời nguồn lây nhiễm, đặc biệt tránh lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế. Khi phát hiện ca bệnh dương tính cần hạn chế việc vận chuyển bệnh nhân, trừ trường hợp bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến, tránh lây lan ra cộng đồng.

Ngành y tế Đắk Lắk cũng cần rà soát lại năng lực y tế, nhân lực, vật lực, từ đó xây dựng kế hoạch ứng phó trong trường hợp xuất hiện bệnh nhân dương tính, đặc biệt chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với trường hợp bệnh lây lan trên diện rộng để chủ động trong mọi tình huống; đối với các kiến nghị của tỉnh, Đoàn công tác sẽ báo cáo với Ban Chỉ đạo Quốc gia để có hướng hỗ trợ, giải quyết.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thăm khu cách ly tập trung tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến động viên, tặng quà cho những người đang cách ly trong khu cách ly tập trung tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.