Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà trường học tại Thái Nguyên

Chiều 23/9, Đoàn công tác do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà một số trường học tại tỉnh Thái Nguyên.
Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho Trường THPT Lương Ngọc Quyến. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Đoàn đã đến thăm Trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến tại phường Phan Đình Phùng. Trường được thành lập vào tháng 10/1946, là trường trung học đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên và cả vùng Việt Bắc. Trong những năm tháng kháng chiến, hàng nghìn học sinh, thầy, cô giáo của trường đã nhập ngũ, trở thành những chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhiều thế hệ học sinh tiêu biểu đã trưởng thành, đóng góp xương máu cho sự nghiệp thống nhất đất nước.

Ngày 13/3/1960, Trường vinh dự, tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và căn dặn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường “Các cháu phải học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt”. Thực hiện lời dạy của Bác, trong suốt hành trình gần 80 năm qua, nhà trường đã đào tạo hàng chục ngàn học sinh, trong đó có nhiều thế hệ trở thành những nhà khoa học, lãnh đạo, doanh nhân tiêu biểu của đất nước. Hàng trăm học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế trong các kỳ thi Toán, Vật lý, Tin học, Văn hóa - Nghệ thuật, Khoa học Kỹ thuật…

Nói chuyện với cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường, Đại tướng Phan Văn Giang xúc động ôn lại những kỷ niệm thời học sinh, đồng thời chia sẻ những bài học quý giá đối với thế hệ trẻ. Đại tướng gửi lời chúc mừng năm học mới tới toàn thể thầy và trò của trường, mong muốn các thầy, cô giáo luôn mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Đại tướng Phan Văn Giang cũng chúc các em học sinh của trường chăm chỉ học tập, rèn luyện tốt để trở thành công dân ưu tú, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho Trường THCS Nha Trang. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Tiếp đó, Đoàn đã đến Trường Trung học Cơ sở Nha Trang thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang đã thăm một số lớp học, hỏi thăm tình hình giảng dạy, học tập, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ; căn dặn học sinh phải chăm ngoan, nghe lời thầy, cô giáo, cha mẹ, phấn đấu học giỏi để trở thành người có ích cho xã hội.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang với các học sinh Trường THCS Nha Trang. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Thay mặt Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao tặng mỗi trường 30 bộ máy tính mới và một số trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập; mong muốn các nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà các cựu giáo viên TrườngTHCS Nha Trang. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Chuyến thăm và tặng quà của Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn công tác đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước cũng như Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp giáo dục và là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, giáo viên, học sinh các trường tại tỉnh Thái Nguyên. Những phần quà ý nghĩa được trao tặng dịp này tiếp thêm động lực để các nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hội nhập.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.