Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự AMICLC-1

Chiều 31/10, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự Hội nghị Lãnh đạo Cộng đồng tình báo quân sự/quốc phòng ASEAN lần thứ nhất (AMICLC-1).
Chú thích ảnh
Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi tiếp. 

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, môi trường an ninh thế giới và khu vực đang có những biến động nhanh chóng, mạnh mẽ, khó đoán định. Trong khi các thách thức an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh nguồn nước... ngày càng nổi lên gay gắt, các vấn đề an ninh truyền thống cũng diễn biến phức tạp.

Những thách thức này vượt ra khỏi phạm vi, tầm kiểm soát của một quốc gia riêng lẻ, ảnh hưởng tới tình hình an ninh của mỗi quốc gia, khu vực và toàn cầu. Do đó, cần sự chung tay của các quốc gia thành viên ASEAN nói chung cũng như vai trò của những người đứng đầu tình báo quân sự/quốc phòng các nước ASEAN nói riêng trong kịp thời ứng phó, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.

Tại buổi tiếp, đại diện trưởng đoàn các nước ASEAN thông báo với Đại tướng Nguyễn Tân Cương kết quả AMICLC-1. Theo đó, các đại biểu đã có những cuộc thảo luận thực chất về các vấn đề an ninh đang nổi lên cũng như việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN. Hội nghị đã nhất trí thông qua Quy trình hoạt động chuẩn (SOP) và Điều khoản tham chiếu (TOR) để vận hành Cộng đồng tình báo quân sự/quốc phòng ASEAN (AMIC), công bố khởi động AMIC để chính thức đưa AMIC vào hoạt động. Thành công của hội nghị đóng góp vào việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tình báo quân sự/quốc phòng ASEAN, qua đó góp phần thúc đẩy hòa bình, an ninh, phát triển của khu vực và thế giới. Nhân dịp này, đại diện trưởng đoàn các nước ASEAN đánh giá cao công tác tổ chức và chúc mừng Quân đội nhân dân Việt Nam về thành công của AMICLC-1.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn các quốc gia thành viên ASEAN đã ủng hộ sáng kiến AMIC của Việt Nam, đánh giá cao kết quả AMICLC-1. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, các nội dung trao đổi tại AMICLC-1 đã phản ánh những vấn đề cùng quan tâm, đề xuất phương hướng, hình thức hợp tác, chia sẻ thông tin nhằm đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh hiện nay.

AMICLC-1 cũng đánh dấu việc chính thức vận hành AMIC nhằm tăng cường sự đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, đồng thuận giữa lực lượng quân đội các quốc gia thành viên ASEAN. Hội nghị là sự khẳng định mạnh mẽ cam kết của các quốc gia thành viên ASEAN trong hiện thực hóa mục tiêu “ASEAN: Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”. Đây cũng chính là mục tiêu Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ và hướng tới, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.