AIPA - ASEAN phối hợp thúc đẩy thực hiện kế hoạch ASEAN và Nghị quyết AIPA

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 19/10 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Phiên thảo luận giữa Ban Thư ký Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) và Ban Thư ký ASEAN, dưới sự đồng chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak; Tổng Thư ký AIPA Ar. Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman và Phó Tổng Thư ký ASEAN Nararya S. Soeprapto. Tham dự phiên thảo luận có đông đảo các đại biểu các nước thành viên AIPA.
Chú thích ảnh
Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA-45, chiều 19/10/2024. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phiên thảo luận lần nầy nhằm trao đổi và chia sẻ những ý kiến về việc phối hợp và thực hiện nhiệm vụ theo vai trò của mỗi bên trong việc thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các kế hoạch của ASEAN cũng như các Nghị quyết của AIPA đạt hiệu quả và mục tiêu đã đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak cho biết, Phiên thảo luận lần này đã đi sâu vào việc tăng cường phối hợp, trao đổi giữa Ban Thư ký AIPA và ASEAN để đảm bảo việc kết nối và tăng trưởng bao trùm trong khu vực; đồng thời bày tỏ tin tưởng việc trao đổi về chủ đề này sẽ hữu ích đối với việc mở rộng vai trò và nhiệm vụ của hai cơ quan, góp phần thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của người dân, để hoàn thành Tầm nhìn xây dựng Cộng đồng ASEAN 2025 và những năm tiếp theo.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, thời gian qua, AIPA - ASEAN đã hợp tác, trao đổi và phối hợp với nhau trên cương vị đối tác thông qua cơ chế tổ chức Hội nghị giữa các nhà lãnh đạo ASEAN-AIPA và Hội nghị trao đổi giữa Tổng Thư ký ASEAN và AIPA đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu và đối phó với các thách thức mà các nước đang phải đối mặt hiện nay cũng như trong tương lai và để làm cho việc tương tác, phối hợp giữa chính phủ và cơ quan lập pháp được hài hòa, các bên phải tăng cường hợp tác và trao đổi nhiều hơn, đảm bảo sự hợp tác giữa chính phủ và quốc hội/nghị viện các nước ASEAN, cũng như đối tác của AIPA - ASEAN đạt hiệu quả cao hơn, tập trung thực hiện theo hướng kết nối và tăng trưởng bao trùm của ASEAN.

Hội nghị lần này cũng là dịp để Ban Thư ký AIPA, Ban Thư Ký ASEAN và các quốc hội/nghị viện thành viên AIPA cùng đánh giá lại các cơ chế và cách thức phối hợp sao cho hiệu quả hơn, cùng nhau thực hiện cơ chế Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và sau năm 2025, cũng như thúc đẩy Cộng đồng ASEAN hội nhập và kết nối.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.