Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, tặng quà, chúc Tết tại Lào Cai

Chiều 30/12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dẫn đầu đoàn công tác lên thăm, tặng quà, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.
Chú thích ảnh
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà chúc Tết các Sở, ban ngành tỉnh Lào Cai. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã báo cáo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; công tác đối ngoại; việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của tỉnh Lào Cai năm 2019.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Đại tướng thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ quốc phòng trân trọng cảm ơn sự phối hợp, quan tâm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lào Cai đối với các lực lượng quân đội, biên phòng, công an trong năm 2019. Sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền là nhân tố quyết định cho các lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ thời gian vừa qua. Đại tướng chỉ đạo tỉnh Lào Cai cũng như cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang bao gồm cả quân đội, công an quán triệt thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, luôn chủ động sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi hoàn cảnh không để gây bất ngờ.

Đại tướng mong muốn, với những kết quả đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng, đặc biệt là công tác đối ngoại, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác toàn diện, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Đại tướng nhấn mạnh, năm 2020, bên cạnh những thuận lợi thì tình hình quân sự cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức phải tính đến, đặc biệt là tình hình biển Đông. 

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, Đại tướng thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm mới sức khỏe, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh vững bước, đạt nhiều thành tựu mới, tiếp tục là tỉnh dẫn đầu trong phong trào các mặt thi đua của cả nước và các tỉnh biên giới phía Bắc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao quà tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai; tặng quà Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an, Cục Hải quan tỉnh. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Ngô Xuân Lịch thăm, tặng quà, chúc Tết công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Chiều cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm, trao quà tặng 150 công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tin, ảnh: Quốc Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.