Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, làm việc và chủ trì bàn giao chức Tư lệnh Quân khu 2

Ngày 29/9, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 2 (tỉnh Phú Thọ), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm, làm việc và chủ trì bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 2.
Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Quân khu 2. Ảnh: Minh Khánh/TTXVN phát

Dưới sự chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 2. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 2 tiếp nhận nhiệm vụ Tư lệnh thay cho Trung tướng Phùng Sĩ Tấn nhận nhiệm vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn sự động viên, giúp đỡ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương 9 tỉnh trên địa bàn đối với lực lượng vũ trang Quân khu 2.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chứng kiến lễ ký biên bản bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 2 giữa Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và Thiếu tướng Phạm Hồng Chương. Ảnh: Minh Khánh/TTXVN phát

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch yêu cầu trên cương vị công tác mới, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và Thiếu tướng Phạm Hồng Chương cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 2, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân giao phó.

Đồng thời, Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn cấp ủy, chính quyền các tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện mọi mặt để lực lượng vũ trang Quân khu 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức luyện tập, diễn tập theo các phương án tác chiến; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý, rèn luyện kỷ luật ở các cấp; sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, làm tốt công tác vận động quần chúng, coi trọng xây dựng thế trận lòng dân...

Từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu 2 luôn được đảm bảo. Lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt các nhiệm được giao. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 2 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, công an trong quản lý, đánh giá, dự báo đúng tình hình.

Công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, sát với địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã tổ chức tốt các hoạt động thi đua, tuyên truyền, “Đền ơn, đáp nghĩa”...

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.