Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Lực lượng Hải quân phải tuyệt đối không để bị động, bất ngờ

Ngày 2/4, tại Vùng 4 Hải quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Vùng 4 Hải quân.

Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác trong năm 2018 và quý I năm 2019 của Quân chủng Hải quân nói chung và Vùng 4 nói riêng. Toàn Quân chủng đã hoàn thành tốt các mặt công tác, trong đó trọng tâm là việc huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn; tham mưu cho Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh và chủ quyền biển, đảo quốc gia. 

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo một số nội dung trong công tác phối hợp, hiệp đồng với Quân chủng Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, biểu dương những thành tích trên các mặt công tác mà Quân chủng Hải quân đạt được, tạo được chuyển biến vững chắc trong xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đặt ra nhiều trọng trách cho lực lượng Hải quân, trong bất cứ tình huống nào cũng phải tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Quân chủng Hải quân cần chủ động hiệp đồng với các binh chủng khác, với chính quyền các địa phương nơi đóng quân để phối hợp trong xử lý tình huống. Toàn quân chủng Hải quân cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá trong nâng cao chất lượng huấn luyện, kiện toàn tổ chức lực lượng, xây dựng nền nếp chính quy; giữ nghiêm kỷ luật quân đội, chấp hành nghiêm túc công tác quản lý cán bộ, tài chính; tập trung chăm lo xây dựng lực lượng thực sự vững mạnh về mọi mặt. Ngoài việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, lực lượng Hải quân còn phải dự báo được tình hình, nắm chắc diễn biến, kịp thời tham mưu cho Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra.                          

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, chiều 1/4, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm, kiểm tra Lữ đoàn Không quân - Hải quân 954, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 và Nhà máy X52, trực thuộc Quân chủng Hải quân.

Tin, ảnh: Phan Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.