Đại tá Lê Minh Hà làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

Ngày 30/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y nhân sự Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đối với Đại tá Lê Minh Hà.

Tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao Quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Minh Hà được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2022 - 2025; được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, lĩnh vực công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng có những nét đặc thù, riêng biệt, đòi hỏi phải có tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp. Từ đó, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp, xây dựng lực lượng kiểm tra đảng các cấp trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Đại tá Lê Minh Hà trên cương vị công tác mới cần thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm, chủ động tiếp cận công việc, đồng hành cùng Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ trong Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2022; xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ, Đại tá Lê Minh Hà nhấn mạnh sẽ cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả thành tích mà các thế hệ trước đã đạt được. 

Đại tá Lê Minh Hà (sinh năm 1967), quê quán xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều môi trường công tác trong Công an nhân dân, trưởng thành từ cơ sở, có quá trình công tác gần 40 năm trong lực lượng Công an nhân dân.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.