PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu được bổ nhiệm kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

Ngày 2/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công bố quyết định về việc bổ nhiệm viên chức kiêm nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Chú thích ảnh
PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu. Ảnh tư liệu: Minh Đức/TTXVN

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh vừa ký quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Phó trưởng Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kiêm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương từ ngày 1/3/2022.

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu được hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Ông Nguyễn Lân Hiếu sinh năm 1972, quê thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa, bác sĩ chuyên ngành Tim mạch. Hiện, ông là giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Phó trưởng Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội; Phó khoa Q2 Viện Tim mạch Việt Nam (Bệnh viện Bạch Mai); Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ông Nguyễn Lân Hiếu là đại biểu Quốc hội  Khóa XV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. 

Trong thời gian đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng dữ dội tại Bình Dương, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu được tăng cường từ Hà Nội vào Bình Dương. Ông đã đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống dịch hiệu quả trên địa bàn tỉnh, nhất là tham gia trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 (nặng) ở tầng 3.  

Thời gian công tác tại vùng tâm dịch Bình Dương, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu được chỉ định phụ trách Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu chuyên điều trị cho bệnh nhân nặng mắc COVID-19 thuộc tầng 3 đặt tại Bệnh viện quốc tế Becamex.

Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.