Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc của Lào Bun Pi May trong các ngày 14 - 16/4, ngày 5/4, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào do Đại sứ Nguyễn Bá Hùng làm trưởng đoàn đã đến Bộ Ngoại giao Lào ở thủ đô Viêng Chăn để chúc Tết.

Đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào đã tiếp đoàn. 

Thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng trao tặng lẵng hoa cho Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cùng những lời chúc tốt đẹp nhân dịp Tết cổ truyền của Lào, đồng thời chuyển thư chúc mừng Năm mới của đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tới Bộ trưởng Ngoại giao Lào.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng (trái) trao lẵng hoa chúc mừng năm mới cho Bộ trưởng Ngoại giao Lào. Ảnh: Xuân Tú/Pv TTXVN tại Lào

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ vui mừng khi thấy rằng quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng đạt nhiều kết quả thực chất; đặc biệt là việc hai bên duy trì thường xuyên các cuộc gặp và các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc và tồn đọng trong hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết Việt Nam đang tích cực tổ chức, triển khai và hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng  đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cảm ơn cá nhân Bộ trưởng Saleumxay Kommasith và toàn thể cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao Lào đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để Đại sứ quán Việt Nam tại Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giao phó, với vai trò là cầu nối cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Lào trong việc theo dõi, thúc đẩy triển khai thật tốt và hiệu quả các thỏa thuận hợp tác của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Lào.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cảm ơn Đại sứ Nguyễn Bá Hùng về những lời chúc tốt đẹp và gửi lời cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi thư chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền của Lào, phản ánh mối quan hệ anh em, đồng chí gắn bó giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng, giữa hai nước Lào - Việt Nam nói chung.

Theo Bộ trưởng Saleumxay Kommasith, Lào luôn xem Tết cổ truyền dân tộc của Việt Nam là Tết của mình và ngược lại, Việt Nam cũng luôn xem Tết cổ truyền dân tộc của Lào là Tết của Việt Nam, việc thăm hỏi sức khỏe và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhân dịp Năm mới là biểu tượng tốt đẹp của tình anh em, đồng chí trong tổng thể mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định Bộ Ngoại giao Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy và mở rộng hơn nữa cơ hội hợp tác giữa hai nước, giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Xuân Tú - Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.