Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tiếp nhận lô hàng đầu tiên do Quỹ Tamasek hỗ trợ

Ngày 15/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã tiếp nhận lô hàng đầu tiên do Quỹ Tamasek hỗ trợ cho Việt Nam chống dịch và sẽ chuyển về nước trên chuyến bay hỗ trợ công dân của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vào ngày 17/9 tới đây.
Chú thích ảnh
Tham tán Công sứ Lê Công Dũng và bà Joanne Ng, Giám đốc cấp cao của Quỹ Tamasek tại buổi bàn giao. 

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tham dự buổi bàn giao trực tiếp lô hàng đầu tiên do Quỹ Tamasek hỗ trợ có đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Tham tán Công sứ Lê Công Dũng và Giám đốc cấp cao Joanne Ng của Quỹ Tamasek.

Lô hàng đầu tiên có khối lượng 8.400 kg, gồm 16 máy trợ thở, 10.000 bộ đồ bảo hộ, 50.000 khẩu trang cao cấp BYD KN95, 4.500 đôi găng tay, 5.000 kính bảo hộ... Ông Lê Công Dũng cho biết sau khi về tới Việt Nam ngày 17/9, lô hàng đầu tiên sẽ được bàn giao ngay cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Số hàng hỗ trợ còn lại sẽ được chuyển về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Quỹ Temasek là tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận thuộc Tập đoàn Temasek, một công ty đầu tư có trụ sở tại Singapore. Từ năm 2007 đến nay, Quỹ đã hỗ trợ nhiều chương trình hợp tác và trợ giúp Việt Nam trong các lĩnh vực về tăng cường năng lực, đào tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và quản trị công.

Số hàng hỗ trợ của Quỹ Tamasek cho Việt Nam lần này gồm 16 máy trợ thở các loại, 250.000 khẩu trang y tế cao cấp (FFP2 và KN95), 200.000 tấm chắn giọt bắn, 100.000 bộ đồ bảo hộ, 5.000 kính bảo hộ và 4.500 bộ găng tay. Năm 2020, Quỹ Tamasek cũng đã hỗ trợ Việt Nam 10 máy trợ thở.

Tin, ảnh: Lê Dương - PV TTXVN tại Singapore

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.