Tiếp nhận trang thiết bị và vật tư y tế do Chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam

Chiều 11/9, tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra lễ tiếp nhận lô trang thiết bị và vật tư y tế trị giá khoảng 4 triệu USD do Chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel (thứ hai, từ trái sang) trao tượng trưng số trang thiết bị, vật tư y tế do Chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam cho ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế (thứ hai, từ phải sang) và ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải).

Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức. Ông Wojciech Gerwel, Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam, thay mặt Chính phủ Ba Lan cùng dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chân thành cảm ơn Chính phủ Ba Lan đã tặng Việt Nam trang thiết bị và vật tư y tế thiết yếu gồm máy thở, máy theo dõi nhịp tim, kính chống giọt bắn, khẩu trang, đồ bảo hộ y tế… nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần tạo thêm nguồn lực giúp Việt Nam sớm kiểm soát được dịch COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của Chính phủ và nhân dân Ba Lan, nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ kịp thời và quý báu của Chính phủ Ba Lan dành cho Việt Nam trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và tình cảm tốt đẹp, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước và hai dân tộc Ba Lan - Việt Nam xuyên suốt hơn 70 năm qua.

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định, Bộ Y tế sẽ kịp thời phân phối số trang thiết bị và vật tư y tế này cho các bệnh viện của các địa phương, trong đó ưu tiên cho TP Hồ Chí Minh để kịp thời phục vụ công tác chữa trị cho các bệnh nhân, góp phần cùng hệ thống y tế Việt Nam ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Chú thích ảnh
Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel (thứ hai, từ trái sang) trao tượng trưng thiết bị, vật tư y tế do Chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam cho ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế (thứ hai, từ phải sang) và ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải). 

Tại lễ bàn giao, Đại sứ Wojciech Gerwel bày tỏ sự vui mừng được thay mặt Chính phủ Ba Lan bàn giao số trang thiết bị và vật tư y tế cho Việt Nam; đồng thời khẳng định, Việt Nam là đối tác ưu tiên của Ba Lan tại khu vực, là quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên mà Ba Lan viện trợ vaccine và trang thiết bị y tế. Trước đó, lô 501.600 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Ba Lan tặng cũng đã về đến Việt Nam vào ngày 23/8/2021.

Đại sứ Wojciech Gerwel hy vọng rằng những trang thiết bị, vật tư y tế trao tặng lần này sẽ góp phần tích cực cho công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp Ba Lan - Việt Nam.

Hiện nay, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế đang tích cực trao đổi với phía Ba Lan về việc mua lại 3 triệu liều vaccine COVID-19 mà Chính phủ Ba Lan đã cam kết nhượng lại cho Việt Nam.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.