Đại sứ quán Malaysia ở Triều Tiên đốt tài liệu, dọn đồ về nước

Các nhân viên của Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên sáng 7/3 đã hạ quốc kỳ, đốt tài liệu và chất đồ đạc lên xe, ngay sau khi nhận thông tin chính quyền Bình Nhưỡng trục xuất Đại sứ Mohamad Nizan Mohamad.
Đại sứ quán Malaysia ở Triều Tiên đốt tài liệu, dọn đồ về nước ảnh 1

Đại sứ quán Malaysia tại Bình Nhưỡng. Ảnh: China Press

Theo như thông tin từ kênh truyền hình CCTV 13 Trung Quốc, “cơ chế khẩn cấp” đã được kích hoạt tại Đại sứ quán Malaysia ở Triều Tiên ngay sau khi Bình Nhưỡng thông báo đại sứ Malaysia có 48 giờ đồng hồ để rời khỏi Triều Tiên, tính từ 10h sáng hôm 5/3. Cờ Malaysia và ASEAN tại đại sứ quán Malaysia cũng đã bị hạ xuống vào sáng 7/3.

Động thái trục xuất Đại sứ Malaysia được cho là hành động trả đũa của chính quyền Triều Tiên phản ứng trước việc Malaysia trục xuất đại sứ Kang Chol. Ngày 6/3, Đại sứ Triều Tiên ở Malaysia Kang Chol đã rời khỏi Đại sứ quán nơi ở Kuala Lumpur, lên một chuyến bay tới Bắc Kinh để về nước. Trước đó, Malaysia đã thông báo quyết định trục xuất ông Kang Chol với lý do nhà ngoại giao này là "nhân vật không được hoan nghênh”.

Tuy nhiên theo thông tin mới nhất từ hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), hiện Bộ Ngoại giao nước này đã tạm thời cấm các công dân Malaysia rời khỏi nhằm đảm bảo an toàn cho các nhà ngoại giao và công dân Triều Tiên ở Malaysia giữa lúc gia tăng tranh cãi về cái chết của công dân Kim Chol - người được cho là anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hồng Hạnh - Tin tức/TTXVN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.