Đại sứ Triều Tiên Kang Chol rời sứ quán tại Kuala Lumpur

Ngày 6/3, Đại sứ Triều Tiên ở Malaysia Kang Chol đã rời khỏi Đại sứ quán nơi ông làm việc ở Kuala Lumpur sau khi bị trục xuất.
Đại sứ Triều Tiên Kang Chol rời sứ quán tại Kuala Lumpur ảnh 1

Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol bị Malaysia trục xuất. Ảnh: News Strait Times.

Các nguồn tin thân cận cho biết Đại sứ Kang Chol dường như đang đến Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur và được cho là sẽ trở về Triều Tiên qua ngả Bắc Kinh (Trung Quốc).

Trước đó, Malaysia đã thông báo quyết định trục xuất Đại sứ Kang Chol với lý do nhà ngoại giao này là "nhân vật không được hoan nghênh", đồng thời yêu cầu ông rời Malaysia trong vòng 48 giờ kể từ 18h ngày 4/3.

Bộ Ngoại giao Malaysia nhấn mạnh quyết định trục xuất Đại sứ Triều Tiên là để khẳng định rằng Kuala Lumpur sẽ có phản ứng mạnh mẽ chống lại bất cứ sự xúc phạm hoặc nỗ lực nào muốn làm xấu đi hình ảnh của quốc gia này.

Động thái trên diễn ra 3 tuần sau cái chết của một công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam (anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un), dẫn đến căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.

Phía Malaysia cho rằng ông Kim Chol bị đầu độc, trong khi Triều Tiên khẳng định ông Kim Chol chết vì cơn đau tim, tiểu đường và áp huyết cao.

Chính phủ Triều Tiên và Đại sứ Kang Chol đã nhiều lần cáo buộc phía Malaysia đưa ra những kết luận điều tra "mang tính thù địch" đối với Triều Tiên, đồng thời khẳng định không chấp nhận kết quả điều tra của phía Malaysia.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.