Báo Nhật tiết lộ số tiền mặt lớn 'Kim Jong-nam' mang theo người khi bị giết hại
Tờ Asahi Shimbun (Nhật Bản) dẫn nguồn tin từ quan chức Malaysia cho hay, người mang hộ chiếu Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam - em cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - đã mang theo 120.000 USD tiền mặt khi bị ám sát bằng khăn tẩm độc tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017.
Kim Jong Nam trong một bức ảnh chụp từ năm 2001. Ảnh: Reuters
Nhóm điều tra đã phát hiện 4 bọc tiền, hầu hết là tiền mệnh giá 100 USD mới, mỗi bọc gồm 300 tờ, cùng với một máy tính xách tay và hai chiếc điện thoại di động trong hành lý của nạn nhân mang hộ chiếu Kim Chol. Do ông này mang hộ chiếu ngoại giao nên hành lý không phải qua khám xét tại sân bay.
Tờ Asahi cho hay, tại Malaysia, ông "Kim Jong-nam" đã gặp gỡ một công dân Mỹ tại khách sạn bốn ngày trước vụ ám sát. Người Mỹ này được cho là có liên quan với một cơ quan tình báo. Nguồn tin cũng cho tờ báo hay, nhà chức trách Malaysia khi ngờ ông ta được trả tiền cho việc cung cấp một số thông tin, và khẳng định thêm rằng, số tiền nói trên không được rút từ bất cứ nhà băng nào ở Malaysia trước vụ ám sát.
Người bị nghi là Kim Jong-nam, 45 tuổi, bị giết hại trước khi lên máy bay từ Kuala Lumpur khởi hành tới Macau (Trung Quốc) vào ngày 13/2/2017. Cuộc điều tra sau đó cho thấy, ông bị ám sát bằng chất độc thần kinh VX. Hai nghi phạm gồm Đoàn Thị Hương, người Việt Nam, và Siti Aisyah, người Indonesia, đã bị bắt và bị cáo buộc tội giết người. Mới đây, hôm 30/5, Tòa sơ thẩm Sepang, bang Selangor (Malaysia) đã xét xử lần 3 các nghi phạm liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam. Phiên xét xử chỉ diễn ra trong khoảng 25 phút.
Trước đó, tại phiên tòa ngày 1/3, hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah chính thức bị buộc tội giết người. Tuy nhiên, cả hai bị cáo đều phủ nhận các tội danh và cho biết họ bị lừa khi nghĩ rằng đang tham gia một trò đùa vô hại. Theo luật pháp Malaysia, nếu bị kết tội, các nghi phạm sẽ phải chịu án tử hình.
Xem video cảnh ông 'Kim Jong-nam" bị sát hại bằng khăn tẩm độc tại sân bay Kuala Lumpur:
Một người đàn ông Triều Tiên khác cũng đã bị bắt do liên quan đến vụ việc, nhưng sau đó được trả tự do vì thiếu chứng cứ. Nhà chức trách Malaysia đã truy lùng 7 người Triều Tiên khác, tuy nhiên những nghi phạm này đều đã rời Malaysia.
Triều Tiên đã kiên quyết bác bỏ kết luận của Malaysia cho rằng người mang hộ chiếu tên Kim Chol chính là ông Kim Jong-nam, đồng thời từ chối quyền tham gia cuộc điều tra về nghi án này. Cuộc điều tra do Malaysia tiến hành cũng đã gây ra tranh cãi ngoại giao giữa hai nước, dẫn đến việc Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng lần lượt trục xuất đại sứ của nhau.
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD, mang lại lợi ích cho các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Đông.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo việc trì hoãn đưa thuốc men, chân tay giả và các vật tư y tế thiết yếu vào Gaza có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với những người đang cần hỗ trợ khẩn cấp.
Ngày 3/10, Trưởng Công tố Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Hamad Saif Al Shamsi cho biết kết quả điều tra vụ việc xảy ra trên chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không Flydubai cho thấy cơ phó có âm mưu thực hiện hành vi khủng bố.
G7 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp trong 4 tháng, đồng thời tăng nguồn cung diesel, nhằm giảm sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu.
Ít nhất 10 người đã bị thương, trong đó có 2 trường hợp nguy kịch, sau khi một chiếc ô tô đâm thẳng vào đám đông cổ động viên bóng bầu dục tại thành phố Newcastle, bang New New South Wales (Australia) vào ngày 3/10.