Đại sứ quán Ấn Độ cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam sau vụ tai nạn ca nô tại Phú Quốc

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã bày tỏ lời cảm ơn tới chính quyền và người dân Việt Nam vì sự hỗ trợ và chia sẻ sau vụ lật ca nô chở khách tại vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về nước trong ngày 13/7.
Chú thích ảnh
Nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc được đưa về đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Ảnh: TTXVN phát

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Ấn Độ cho biết thi thể các nạn nhân đã được đưa về nước trong ngày 13/7  trên chuyến bay máng ố hiệu VN979 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Mumbai. Theo cơ quan đại diện ngoại giao Ấn Độ, chính quyền các bang Andhra Pradesh, Kerala và Tamil Nadu phối hợp tiếp nhận và đưa thi thể các nạn nhân về quê nhà để tổ chức tang lễ. Theo truyền thông Ấn Độ, trong số 15 nạn nhân có 10 người đến từ bang Tamil Nadu, 3 người từ bang Andhra Pradesh và 2 người từ bang Kerala.

Đại sứ quán cũng gửi lời cảm ơn tới Ban Quản lý Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng các cơ quan chức năng đã hỗ trợ công tác cứu hộ, xử lý hậu quả và hoàn tất các thủ tục sau vụ tai nạn.

Thông báo nêu rõ: "Chúng tôi cảm ơn những người bạn Việt Nam đã gửi lời chia buồn và cầu nguyện. Những lời cầu nguyện, sự nỗ lực và sự hiện diện của các bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trong thời khắc đau buồn này".

Vụ tai nạn xảy ra hôm 11/7 khi một ca nô cao tốc chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 thuyền viên người Việt bị lật gần khu vực Hòn Mây Rút Ngoài, ngoài khơi đảo Phú Quốc. Vụ việc khiến 15 du khách thiệt mạng, trong khi những người còn lại được cứu sống.

Đại sứ quán Ấn Độ cho biết 16 du khách sống sót đã trở về nước, trong khi một nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Việt Nam. Nam nạn nhân này bị suy hô hấp nặng do ngạt nước, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não; đồng thời mắc bệnh lý nền đái tháo đường và nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành. Sau khi cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, các bác sĩ đã quyết định can thiệp tái thông động mạch vành khẩn cấp ngay tại Phú Quốc. Sau hơn 2 giờ can thiệp, ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tái thông thành công mạch vành, đồng thời đặt máy tạo nhịp tạm thời để ổn định huyết động cho người bị nạn. Khi tình trạng tạm ổn định, nạn nhân này đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hiện gia đình của nạn nhân cũng đã có mặt tại Việt Nam để chăm sóc.

Cơ quan chức năng Việt Nam đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.