Vụ tai nạn đường thủy tại Phú Quốc: Đưa thi thể du khách Ấn Độ tử nạn về nước

Chiều 13/7, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất thủ tục bàn giao, đưa thi thể 15 du khách Ấn Độ tử vong trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc ngày 11/7, lên chuyến bay lúc 18 giờ 00 về Ấn Độ, theo đúng nguyện vọng của gia đình các nạn nhân.
Chú thích ảnh
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng bác sĩ Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc điều trị tích cực cho nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Sở Ngoại vụ Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thủ tục nhập cảnh cho thân nhân nạn nhân, đồng thời làm việc với các bệnh viện, đơn vị pháp y và đơn vị dịch vụ được phía Ấn Độ ủy quyền, bảo đảm việc tiếp nhận, bảo quản, bàn giao và hồi hương các thi thể nạn nhân diễn ra nhanh chóng, đúng quy định pháp luật, phù hợp với phong tục, tín ngưỡng và yêu cầu của gia đình nạn nhân.

Được biết, sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, ngay trong chiều 11/7,  Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 2 Tổ công tác hỗ trợ pháp lý và tiếp đón thân nhân nạn nhân; thiết lập cơ chế phối hợp 24/7 với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, chính quyền tỉnh An Giang, Đặc khu Phú Quốc, các lực lượng chức năng Việt Nam và Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh xử lý kịp thời các thủ tục lãnh sự, hậu sự và hỗ trợ thân nhân nạn nhân. 

Tối 12/7, Tổ công tác của Sở Ngoại vụ thành phố đã có mặt và phối hợp xử lý thủ tục tiếp nhận, bảo quản thi thể của 15 nạn nhân được vận chuyển từ Phú Quốc về Trung tâm Pháp y Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, Sở Ngoại vụ Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng của Việt Nam và cơ quan đại diện Ấn Độ tại Việt Nam để hoàn tất các thủ tục, hỗ trợ thân nhân người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự phối hợp kịp thời, chuyên nghiệp, trách nhiệm và nhân văn của các cơ quan chức năng Việt Nam, trong đó có các đơn vị của Bộ Ngoại giao, tỉnh An Giang, Đặc khu Phú quốc.

Xuân Khu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.