Đại sứ Lào tại Malaysia ngưỡng mộ thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh 2/9, ngày 29/8, Đại sứ Lào tại Malaysia Thepthavone và cán bộ Đại sứ quán Lào, đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur để chúc mừng.
Chú thích ảnh
Đại sứ Lào tại Malaysia Thepthavone (thứ 5, bên trái) tặng hoa cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam. Ảnh: Thành Trung/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Đại sứ Thepthavone đã trao tặng Đại sứ quán Việt Nam lẵng hoa tươi thắm, thể hiện tình cảm hữu nghị sâu sắc và sự trân trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được.

Đại sứ đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ về những thành tựu phát triển khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy và tăng cường quan hệ đặc biệt giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư đang được quan tâm thúc đẩy và cho kết quả khả quan khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2024 giữa hai nước đạt 1,1 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2023. Hợp tác trên các lĩnh vực khác như: giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh bày tỏ lòng cảm ơn chân thành trước tình cảm tốt đẹp mà Đại sứ Thepthavone và các bạn Lào đã dành cho nhân dân Việt Nam, đồng thời chúc mừng tân Đại sứ Thepthavone có nhiệm kỳ thành công tại Malaysia. 

Đại sứ Đinh Ngọc Linh bày tỏ mong muốn hai Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhằm đóng góp tích cực vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, thịnh vượng và phát triển bền vững. 

Trao đổi về hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, hai Đại sứ nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Đại sứ Đinh Ngọc Linh khẳng định chủ trương của Việt Nam tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, nhất là vai trò Chủ tịch ASEAN/AIPA năm 2024.

Hai Đại sứ thống nhất rằng quan hệ giữa Lào và Việt Nam là quan hệ đặc biệt, là tài sản quý báu chung do các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước dày công vun đắp và xây dựng. Do vậy, để góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị hai Đại sứ cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai Đại sứ quán. 

Buổi gặp gỡ đã diễn ra trong không khí ấm cúng và thắm tình hữu nghị, thể hiện mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa hai nước Việt Nam và Lào, hai dân tộc anh em luôn đồng hành cùng nhau trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.