Các Cơ quan Trung ương của Lào chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2024), từ ngày 28 - 29/8, các phái đoàn Cơ quan Trung ương của Lào như Bộ Ngoại giao Lào, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên huấn Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước… đã tới Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn để chúc mừng.
Chú thích ảnh
Đoàn Bộ Ngoại giao Lào do ông Phoxay Khaykhamphithoun dẫn đầu đến chúc mừng. Ảnh: TTXVN phát

Trong không khí thân tình và ấm áp, lãnh đạo các Cơ quan Trung ương của Lào đã bày tỏ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất gửi tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em; chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong suốt 79 năm qua trên nhiều lĩnh vực.

Đại diện lãnh đạo các Cơ quan Trung ương của Lào đều bày tỏ niềm tự hào khi thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong kính yêu đặt nền móng đã tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo của hai nước vun đắp và phát triển; đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam trong suốt thời gian qua; chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã luôn thực hiện tốt vai trò cầu nối và tham mưu cho quan hệ giữa hai nước Lào - Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo các Cơ quan Trung ương Lào cho biết sẽ tiếp tục cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và các bên liên quan của Việt Nam, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm làm Tổng Bí thư, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Nhân dịp này, Đại diện lãnh đạo các Cơ quan Trung ương của Lào đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự hỗ trợ, giúp đỡ đối với cách mạng Lào trong sự nghiệp giải phóng đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Chú thích ảnh
Đoàn Ban Đối ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào tới chúc mừng. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Tại các cuộc tiếp, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Phan Minh Chiến cảm ơn về những lời chúc tốt đẹp nhân dịp 79 năm Quốc khánh Việt Nam của Đại diện các Cơ quan Trung ương của Lào, cảm ơn những tình cảm chân thành mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em luôn dành cho Đảng, Nhà nước và người dân Việt Nam; chia sẻ một số nét nổi bật về tình hình Việt Nam trên các lĩnh vực trong thời gian qua và trao đổi về một số công việc trọng tâm trong hợp tác giữa hai nước thời gian tới; đồng thời nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Lào và tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối, góp phần vun đắp, giữ gìn và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào mãi trường tồn, mang lại lợi ích thực tế về cho hai nước và người dân hai nước.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.