Đại Phú - Điểm sáng về xây dựng nhà ở cho người nghèo

Gần 2 năm trở lại đây, 108 hộ nghèo ở xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới.

Đây là địa phương có số hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới nhiều nhất trong tỉnh Tuyên Quang.

Một buổi sáng mùa Thu, chúng tôi tìm đến thôn Tân Phú - một trong những địa phương có số hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới nhiều nhất xã Đại Phú. Trưởng thôn Sầm Ngọc Nhâm cho biết: Tân Phú có 102 hộ dân, trong đó 24 hộ nghèo. Đầu năm 2017, thôn còn 6 hộ nghèo vẫn phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Vì vậy, khi có chủ trương hỗ trợ làm nhà ở mới cho hộ nghèo, ông đã vận động người dân trong thôn hỗ trợ ngày công lao động giúp hộ nghèo. Cán bộ thôn cũng thường xuyên hỗ trợ hộ nghèo.

Đại Phú - Điểm sáng về xây dựng nhà ở cho người nghèo ảnh 1

Người dân giúp gia đình anh Sầm Văn Môn, dân tộc Cao Lan - một trong những hộ nghèo thôn Tân Phú - xây dựng nhà mới.

Theo ông Nhâm, nhờ sự hỗ trợ của Quỹ Vì người nghèo huyện Sơn Dương, sự giúp đỡ của bà con trong thôn, dự kiến đến cuối năm nay, thôn sẽ không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Anh Sầm Văn Môn, dân tộc Cao Lan, một trong những hộ nghèo thôn Tân Phú được hỗ trợ xây nhà mới cho biết: Gia đình anh nhiều năm phải sống trong căn nhà tranh, vách đất. Ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mỗi lần mưa to, cả gia đình anh lại lo nhà bị sập, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình anh chưa xây dựng được nhà mới. Nhờ được Quỹ Vì người nghèo huyện Sơn Dương hỗ trợ 20 triệu đồng, người thân, bà con trong thôn động viên, hỗ trợ ngày công lao động… nên gia đình anh quyết tâm làm nhà mới. Khoảng hơn 1 tháng nữa ngôi nhà sẽ hoàn thiện.

Nhờ sự hỗ trợ của Quỹ vì người nghèo tỉnh Tuyên Quang, Quỹ vì người nghèo huyện Sơn Dương, sự ủng hộ của người dân… hiện nay nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã Đại Phú đã được hưởng niềm vui khi sống trong ngôi nhà kiên cố, an toàn.

Bà Trần Thị Tình, dân tộc Cao Lan, thôn Đồng Xay, xã Đại Phú, chia sẻ: “Được sống trong ngôi nhà khang trang là mơ ước của hai mẹ con tôi mấy chục năm qua. Gia đình tôi không có nhiều ruộng, đất sản xuất, hơn nữa sức khỏe có hạn nên cái nghèo, cái đói vẫn đeo bám mãi. Có ngôi nhà mới khang trang, từ nay hai mẹ con tôi không còn lo cảnh nhà dột nát mỗi khi trời mưa".

Năm 2016-2017, xã Đại Phú xây dựng kế hoạch hỗ trợ làm 108 nhà ở mới cho hộ nghèo. Trong đó, năm 2016 địa phương đã hỗ trợ hoàn thiện 30 ngôi nhà mới. Năm 2017, xã tiếp tục hỗ trợ 78 hộ nghèo làm nhà mới, đến nay đã có hơn 40 hộ hoàn thiện nhà để ở.

Ông Trần Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Đại Phú cho biết: Đại Phú là địa phương còn nhiều khó khăn với 70% dân số là đồng bào dân tộc Cao Lan. Khi bắt đầu triển khai công tác hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, xã gặp nhiều khó khăn. Đại Phú có 27 thôn, trong đó 22 thôn triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo. Nhiều thôn phải hỗ trợ làm từ 6 đến 9 nhà ở mới cho hộ nghèo, trong đó có những hộ không có khả năng xây dựng nhà ở dù được hỗ trợ.

Tuy nhiên, với quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn xã, địa phương đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện. Sau khi thông báo đến từng thôn, bản, xã đã tổ chức họp dân, vận động người dân, đặc biệt là những hộ nghèo làm nhà ở mới. Xã cử cán bộ đến từng hộ dân nhằm thẩm định, lập danh sách hộ nghèo cần hỗ trợ làm nhà. Những hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất sẽ được ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà trước. Thực hiện phương châm đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo hết sức có thể, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ cấp trên, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Đại Phú đã giúp 108 hộ nghèo trên địa bàn xã xóa nhà tạm trong hai năm qua. Trong đó, 38 nhà đang trong quá trình xây dựng, dự kiến hết năm nay toàn xã sẽ không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Chia sẻ kinh nghiệm vận động hỗ trợ làm nhà ở mới cho hộ nghèo, ông Chung cho biết: Muốn giúp hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát, trước tiên phải tuyên truyền cho các hộ nghèo thấy được lợi ích mình được hưởng; vận động người dân toàn xã giúp đỡ hộ nghèo xây nhà bằng hỗ trợ vật liệu xây dựng, ngày công lao động… Đặc biệt, cán bộ xã, thôn, đảng viên phải là những người gương mẫu đi đầu trong việc hỗ trợ người nghèo xây nhà ở mới. Những cán bộ trực tiếp phụ trách việc hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo phải sâu sát với quần chúng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết vướng mắc giúp người dân; các nguồn kinh phí phải công khai, minh bạch… Khi có được sự tin tưởng, ủng hộ, đoàn kết nhất trí của người dân, mọi khó khăn trong việc triển khai giúp hộ nghèo xây nhà ở mới sẽ được giải quyết.

Theo ông Chung, có nhà ở kiên cố, khang trang, các hộ nghèo trong xã an tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, xã còn 16,7% hộ nghèo, giảm 3,3% so với năm 2016. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục hỗ trợ 38 hộ nghèo còn lại tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà ở; vận động người dân tích cực tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập… Xã cũng phấn đấu cuối năm nay hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh: Vũ Quang Đán (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.