“Ngôi làng hy vọng” hỗ trợ người nghèo mua trâu

Các hộ nghèo tại Thái Nguyên và Cao Bằng sẽ được hỗ trợ hơn 22 tỷ đồng vốn mua trâu trong dự án “Ngôi làng hy vọng”.
“Ngôi làng hy vọng” hỗ trợ người nghèo mua trâu ảnh 1

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ triển khai dự án "Ngôi làng hy vọng"

Dự án “Ngôi làng hy vọng” vừa được ký kết triển khai tại tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, trong biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Samsung, trong thời gian 2 năm (từ năm 2017- 2019), Samsung sẽ hỗ trợ gần 7 tỷ đồng cho 163 hộ dân nghèo, cận nghèo của tỉnh Thái Nguyên vay mua nuôi trâu sinh sản. Mỗi hộ sẽ được vay tổng số tiền là 26 triệu đồng.

Dự án cũng sẽ hỗ trợ kinh phí để người nông dân cải tạo chuồng trại nuôi trâu cũng như hỗ trợ tập huấn giúp người nông dân nâng cao năng lực để ổn định và phát triển cuộc sống.

Sau giai đoạn 1, dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho khoảng 200 hộ gia đình của tỉnh. Dự kiến, tổng số kinh phí đầu tư cho dự án vay mua trâu của người dân tỉnh Thái Nguyên sẽ là 13,5 tỷ đồng.

Trước đó dự án cũng đã được triển khai tại tỉnh Cao Bằng với số tiền đầu tư cho giai đoạn 1 (2016- 2019) là hơn 5 tỷ đồng, dự kiến sẽ mở rộng và nâng kinh phí hỗ trợ lên tới 9 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án “Ngôi làng Hy vọng” là nâng cao thu nhập thông qua đầu tư hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo, cận nghèo vay mua nuôi trâu sinh sản. Dự án được thực hiện nhằm ổn định cuộc sống và phát triển chất lượng cuộc sống ở các tỉnh miền núi.

Ngoài hỗ trợ mua trâu, dự án còn cung cấp bạt để quây trong mùa đông, đào tạo cho cán bộ phụ trách quản lý đàn gia súc; tập huấn nâng cao năng lực cho các hộ nông dân nghèo, cận nghèo được tiếp nhận, thực hiện.

Sau quá trình tập huấn, những hộ nông dân thực hiện dự án xuất sắc nhất sẽ được cử sang Hàn Quốc để nâng cao hơn nữa năng lực chăn nuôi của mình.

TN/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.