Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và các chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam

Sáng 2/10, tại Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và các chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.
Chú thích ảnh
Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương trao giao biểu tượng và cờ luân lưu đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo năm 2023 cho Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước.

Quang lâm chứng minh Đại lễ có Đại lão Hòa thượng Thích Như Tín, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trên 1.000 chư Ni, Phật tử từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam là sự kiện trọng đại hàng năm của Ni giới Phật giáo Việt Nam, nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức và đạo hạnh của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - người có công đức to lớn xin Đức Phật cho phép người nữ xuất gia, thọ giới cũng là người đầu tiên thành lập Ni đoàn; đồng thời để tôn vinh những tấm gương cao quý của chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ dâng hoa tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni và các chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh, Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và các chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam là dịp để cùng nhau ôn lại, tri ân những đóng góp của chư Ni Phật giáo Việt Nam trong suốt chặng đường cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia vào công cuộc dựng nước, giữ nước, đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước ngày nay.

Tiếp nối truyền thống của Đức Thánh Tổ Ni và các vị chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam, hơn 40 năm qua, Phân ban Ni giới Trung ương và các địa phương đã tiếp tục lãnh đạo các chư Ni, định hướng cho Phật tử tích cực tham gia rất nhiều hoạt động xã hội, đóng góp vào các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng lớn mạnh, góp phần chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, hùng cường.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, các cơ quan Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trà Quang Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Phật sự của Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban ni giới các địa phương và toàn thể chư Ni, Phật tử đã đóng góp cho xã hội, cho dân tộc trong suốt chặng đường 40 năm qua. Đặc biệt, trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, Phân ban Ni giới Trung ương và các địa phương đã chung tay thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, nuôi dưỡng người già, trẻ em neo đơn, trẻ em tàn tật…

Ông Trà Quang Thanh đề nghị, để tiếp nối truyền thống tái tạo của Đức Thánh Tổ và chư ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam trong thời gian tới, Chư ni Phật giáo Việt Nam, Phân ban Ni giới Trung ương và các địa phương tiếp tục lãnh đạo, giáo dục cho chư Ni, Phật tử tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tích cực tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước do chính quyền địa phương và Mặt trận các cấp phát động; tiếp tục đóng góp cho ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển ổn định và góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh.

Chú thích ảnh
Trao Bằng Tuyên dương Công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố tặng cho các tập thể, chư Ni, Phật tử có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình Đại lễ tưởng niệm (từ 1 - 2/10), diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề “Ni giới Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh: tiềm năng - Hội nhập - Phát triển”; triển lãm không gian Phật giáo; Hội thi ảnh nghệ thuật “Ni giới Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”; trao tặng học bổng cho các tăng, ni sinh và 1.000 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Kết thúc buổi lễ, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương đã trao giao biểu tượng và cờ luân lưu đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo năm 2023 cho Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước.

Chú thích ảnh
Chư Ni từ các tỉnh, thành phố của cả nước về tham dự Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo và các chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Báo cáo tại Đại lễ, Phân ban Ni giới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh có trên 3.500 chư Ni tại hơn 400 ngôi tự viện Ni Bắc tông, tịnh xá Ni, tịnh thất Ni và niệm Phật đường Ni. Chư Ni các tự viện toàn Thành phố tham gia tích cực các hoạt động Phật sự, đóng góp cho thành tựu chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ nhiều năm qua, một số tự viện Ni được duy trì là cơ sở giáo dưỡng trẻ mồ côi, nuôi dưỡng người già neo đơn. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, chư Ni đã đồng hành cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố và chính quyền, đoàn thể các cấp thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội với trị giá khoảng 50 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.