Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ 15-17/6 với sự tham dự của 456 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước.

Sáng 16/6, Đoàn đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Bắc Sơn.

Chú thích ảnh
Các đại biểu đến dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Sau đó, Đại hội tiến hành phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng như: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội, báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII; thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII; phổ biến các quy định trong quá trình Đại hội.        

Chú thích ảnh
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam và các đại biểu dự bên lề Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chiều cùng ngày, Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII; hướng dẫn, điều hành thảo luận dự thảo báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khóa VII; nghe báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII; tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh khóa VIII; ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm của Hội cựu chiến binh các tỉnh, thành bên lề Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Theo chương trình, sáng 17/6, Đại hội tiến hành phiên khai mạc trọng thể.  Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân, nhân dân cả nước; đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam và các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm của Hội cựu chiến binh các tỉnh, thành bên lề Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá trung thực, toàn diện kết quả, thành tích và những yếu kém, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực nhất trong hoạt động, công tác xây dựng Hội nhiệm kỳ VII; quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ VIII; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phù hợp với tình hình mới; đồng thời bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII gồm những người có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm của Hội cựu chiến binh các tỉnh, thành bên lề Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Với nền tảng truyền thống được vun đắp qua nhiều thế hệ, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho tổ chức Hội; tạo động lực để các cấp Hội tiếp tục đổi mới hoạt động, phát huy hơn nữa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin Đại hội.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Phương Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.