Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ 15-17/6

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ 15-17/6/2026.
Chú thích ảnh
Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam điều hành họp báo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại hội có sự tham dự của 458 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Thông tin được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam công bố tại họp báo diễn ra sáng 4/6.

Đại hội có chủ đề: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân cả nước; đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội xác định 8 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tập trung vào 2 khâu đột phá là: xây dựng tổ chức Hội các cấp tinh - gọn - mạnh, đội ngũ cán bộ hội các cấp gương mẫu tiêu biểu; tích cực, chủ động, thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số.

Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2026-2031 của các cấp Hội Cựu chiến binh đề ra tại dự thảo Báo cáo chính trị là: Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra. Hội tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; chủ động, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện hiệu quả các chương trình, phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp. Hội tiếp tục phát huy vai trò trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp Hội; góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam điều hành họp báo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Nhiệm kỳ 2020-2025, toàn Hội có hơn có 324.602 hội viên là đảng viên được bầu dự đại hội đảng các cấp; 129.771 hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp; 63.682 cán bộ, hội viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, trong đó 50.553 người trúng cử, đạt tỷ lệ 79%.

Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công được triển khai sâu rộng với tổng nguồn lực huy động hơn 971 tỷ đồng. Hội cũng tích cực tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phối hợp tìm kiếm được 20.725 hài cốt liệt sĩ, cung cấp hàng nghìn thông tin về nơi an táng liệt sĩ và phối hợp giám định ADN xác định danh tính 6.337 trường hợp.

Bên cạnh đó, Hội đã tích cực tham gia xây dựng pháp luật, triển khai tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh, thực hiện tốt chế độ, chính sách, tư vấn trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân; đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan quân sự đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tập trung xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Phương Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.