Đại hội đồng LHQ khóa 73: Lãnh đạo Israel và Ai Cập thảo luận về tình hình Gaza

Ngày 26/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel al-Sisi bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73 tại thành phố New York (Mỹ), trong đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình Gaza và biện pháp khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi (phải). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo văn phòng Thủ tướng Israel, trong cuộc gặp kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những diễn biến trong khu vực và tình hình ở Gaza. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Ai Cập thông báo hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các biện pháp khôi phục tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine. Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết Tổng thống Sisi đã nói với Thủ tướng Netanyahu rằng "một giải pháp cuối cùng và công bằng cho vấn đề người Palestine sẽ góp phần tạo ra tình hình mới ở Trung Đông".

Cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình rầm rộ của người Palestine dọc biên giới Gaza với Israen trong những tháng gần đây đã dẫn tới các vụ đụng độ đẫm máu với binh lính Israel, có nguy cơ gây ra một cuộc xung đột mới. Trước đó, ngày 25/9, Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo rằng nền kinh tế Dải Gaza vốn đã kiệt quệ sau hơn một thập kỷ chịu sự cấm vận của Israel, hiện đang trong tình trạng "rơi tự do". Nền kinh tế này lại càng thêm điêu đứng sau khi Mỹ mới đây quyết định cắt giảm hơn 500 triệu USD trợ cấp cho Palestine. Thêm vào đó, chính quyền Palestine cũng cắt giảm chi trả cho Dải Gaza như một biện pháp giảm nguồn tài chính cho phong trào Hồi giáo Hamas đối lập đang kiểm soát khu vực này.

Gaza nằm giữa Israel và Ai Cập, nước hiện cùng LHQ đang tìm cách làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Phong trào Hamas. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã rơi vào bế tắc trong những tuần gần đây. Ai Cập còn đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán hòa giải giữa Phong trào Hamas và Phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas trong thập kỷ qua. Ai Cập là nước Arab đầu tiên ký hiệp ước hòa bình với Israel năm 1979.

Ngô Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".