Israel lại thông báo đóng cửa khẩu trên bộ vào Gaza

Ngày 5/9, quân đội Israel thông báo sẽ đóng cửa khẩu Erez vào Dải Gaza sau khi xảy ra xung đột tại khu vực này.
Chú thích ảnh
Cửa khẩu Erez. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết trước đó một ngày tại khu vực cửa khẩu Erez đã xảy ra một vụ xung đột. Do đó, nước này quyết định đóng cửa khẩu Erez - cửa khẩu duy nhất cho người dân Palestine qua lại ở phía Bắc Gaza - cho tới khi các thiệt hại do vụ xung đột được khắc phục. Tuyến đường nối giữa Israel và Dải Gaza này sẽ chỉ được sử dụng cho các trường hợp nhân đạo.

Trước đó 10 ngày, Israel đã cho mở lại cửa khẩu Erez sau khi đóng cửa 1 tuần do xảy ra làn sóng bạo lực tại khu vực này. Cửa khẩu Erez đã nằm dưới sự phong tỏa của Israel trong một thập kỷ qua và Tel Aviv thường xuyên cho đóng cửa tuyến đường bộ giữa hai bên trong những năm gần đây.

Căng thẳng và bạo lực đang leo thang kéo dài suốt nhiều tháng dọc biên giới giữa Israel và Dải Gaza với các cuộc biểu tình của người Palestine dọc biên giới từ ngày 30/3 sau khi Mỹ chuyển Đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem. Trong thời gian qua, Ai Cập và Liên hợp quốc đang nỗ lực làm trung gian hòa giải để thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn giữa phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine và Israel.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.