LHQ cảnh báo 'thảm họa' tại Gaza sau khi Mỹ cắt viện trợ cho Palestine

Ngày 12/9, đại diện Liên hợp quốc (LHQ) cho biết tình hình tại Dải Gaza đang ở mức “thảm họa” sau 11 năm bị bao vây về kinh tế. LHQ cũng cảnh báo quyết định của Mỹ ngừng hỗ trợ người tị nạn Palestine sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng khốn cùng của người dân tại đây.
Chú thích ảnh
Phát nước uống cho học sinh của một trường học do Cơ quan Liên hợp quốc cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) quản lý tại Dải Gaza ngày 29/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sỹ, phát biểu tại Geneva, bà Isabelle Durant - Phó Giám đốc Cơ quan Viện trợ và Phát triển của LHQ (UNCTAD - tên chính thức là Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển) nhấn mạnh tình hình tại Gaza trở nên ngày càng khó khăn khiến người dân khó có thể tồn tại.

Báo cáo mới của UNCTAD cho thấy kinh tế Palestine, vốn bị kìm kẹp bởi Israel lâu nay, hiện đang hứng chịu thiệt hại nặng nề do các khoản viện trợ nước ngoài dành cho Palestine giảm mạnh, ngay cả trước khi Mỹ cắt giảm viện trợ. Năm ngoái, vốn viện trợ phát triển của nước ngoài cho Palestine đã giảm xuống mức 720 triệu USD, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước đó và chỉ bằng 1/3 so với mức 2 tỷ USD cách đây 10 năm.

Tháng 8 vừa qua, Mỹ đã ngừng hỗ trợ tài chính cho các hoạt động nhân đạo cho người tị nạn Palestine, trong đó có hỗ trợ về y tế và giáo dục, làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của Cơ quan Liên hợp quốc cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA). Chính phủ Mỹ cũng đã chấm dứt khoản viện trợ trị giá 200 triệu USD của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cho Palestine. Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ ngừng viện trợ cho Palestine cho đến khi chính quyền Palestine ngồi vào bàn đàm phán. Giới chuyên gia cảnh báo những động thái này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng ở khu vực Trung Đông.

Hiện Palestine chưa có đại sứ quán tại Mỹ, mà chỉ có một Phái bộ ngoại giao, đặt tại thủ đô Washington. Các quan hệ giữa chính quyền Mỹ và Chính quyền Palestine (PA) đã xấu đi nghiêm trọng sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo quyết định Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Palestine đã ngừng mọi cuộc tiếp xúc với chính quyền Mỹ và coi Washington không còn đóng vai trò hòa giải cho tiến trình hòa bình Trung Đông nữa.

Trong diễn biến liên quan ngày 13/9, Israel đã mở lại cửa khẩu Erez, hơn một tuần sau khi đóng cửa khẩu duy nhất vào Dải Gaza này do cuộc biểu tình quá khích của người Palestine.

Trước đó ngày 5/9, quân đội Israel cho biết hàng trăm “phần tử nổi loạn” cố tình phá hoại cửa khẩu bên phía Gaza, đồng thời tuyên bố sẽ duy trì đóng cửa cửa khẩu này đến khi khắc phục xong thiệt hại do vụ việc. 

Cửa khẩu Erez đã nằm dưới sự phong tỏa của Israel trong một thập kỷ qua và Tel Aviv thường xuyên cho đóng cửa tuyến đường bộ giữa hai bên trong những năm gần đây.

Căng thẳng và bạo lực đang leo thang kéo dài suốt nhiều tháng dọc biên giới giữa Israel và Dải Gaza với các cuộc biểu tình của người Palestine dọc biên giới từ ngày 30/3 sau khi Mỹ chuyển Đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem. Trong thời gian qua, Ai Cập và Liên hợp quốc đang nỗ lực làm trung gian hòa giải để thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn giữa phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine và Israel.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".