Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I diễn ra ngày 24-25/9

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kế hoạch số 34-KH/ĐUQH, ngày 20/6/2025 của Đảng ủy Quốc hội về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, trong 2 ngày (24-25/9/2025), Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ trì và điều hành Đại hội có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, là các đảng viên tiêu biểu đại diện cho 2.804 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội, trong đó: có 41 đại biểu đương nhiên và 259 đại biểu được Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định.

Diễn ra trong 2 ngày, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá”, Đại hội sẽ tiến hành xem xét, quyết định các nội dung: Tổng kết hoạt động của Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Quốc hội (trên cơ sở tổng kết thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước trước đây, nay là Đảng bộ Văn phòng Quốc hội; báo cáo tổng kết của Đảng đoàn Quốc hội trước đây và Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 hiện nay). Đồng thời, tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Theo dự kiến chương trình, sáng 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (khu vực đường Bắc Sơn); Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, Đại hội tiến hành họp phiên trù bị tại Hội trường Diên Hồng và buổi chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành phiên thảo luận Tổ.

Sáng 25/9, Đại hội họp phiên chính thức tại Nhà Quốc hội để xem xét, thảo luận, quyết định các nội dung theo Chương trình nghị sự đề ra.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.