Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội

Chiều 10/6, tại Nhà Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ ba nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 của Đảng bộ Quốc hội; đồng thời, xem xét cho ý kiến về một số nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.

Từ sau khi Đảng bộ Quốc hội được thành lập ngày 24/1/2025, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đã phát huy cao vai trò, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, bám sát các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thành nhiệm vụ trên các mặt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát theo Chương trình, Kế hoạch đã đề ra.

Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy Quốc hội đã khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chế làm việc; tiếp nhận đảng viên; ban hành các quyết định thành lập 11 đảng bộ trực thuộc, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc.

Đồng thời, đã sớm ban hành Chương trình công tác của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy... theo đúng chức năng, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Tính đến nay, hầu hết các tổ chức đảng trực thuộc 11 đảng bộ đã hoàn thành công tác đại hội, có 3/11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp gồm: Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Đảng bộ Kiểm toán nhà nước và Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Trong 6 tháng đầu năm, song song với việc kiện toàn tổ chức, bộ máy và triển khai công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một khối lượng rất lớn các nhiệm vụ chính trị của Quốc hội và Kiểm toán nhà nước.

Nổi bật là: đã triển khai xây dựng hoàn thành 3 đề án, báo cáo trình Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương; phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ tổ chức 2 hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp; lãnh đạo tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và đặc biệt là đợt 1 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ còn rất lớn, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đợt 2 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV bắt đầu từ ngày mai (11/6/2025); công tác chỉ đạo thành công tốt đẹp Đại hội các đảng bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I (2025 - 2030); tiến hành tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội… Do vậy, đòi hỏi tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cá nhân mỗi đồng chí phải quyết tâm cao, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Kế hoạch của Đảng ủy Quốc hội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các văn bản hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, xây dựng, hoàn chỉnh Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đề án nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chủ tịch Quốc hội giao Tổ Biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.