Đại đoàn kết toàn dân tộc giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn

Ngày 16/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).  
Chú thích ảnh
 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: TTXVN phát

Cùng dự Ngày hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Hữu Đông.

Trong không khí đoàn kết, thân mật, đại biểu và nhân dân các dân tộc xã Mường Sang cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Những năm qua, xã Mường Sang đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân thực hiện hiệu quả các nội dung cuộc vận động “Toàn xây đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “xây dựng nông thôn mới”. Đến năm 2020, Mường Sang là xã đầu tiên trên địa bàn huyện Mộc Châu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhờ đó, đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn ngày càng khởi sắc, diện mạo nông thôn được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững. Người dân luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước... 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà người có công với cách mạng tại Ngày hội. Ảnh: TTXVN phát

Nói chuyện với nhân dân các dân tộc xã Mường Sang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta được hun đúc qua mấy nghìn năm lịch sử và trở thành tài sản vô giá của đất nước, dân tộc. Nhờ có đoàn kết chúng ta đã hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong những lúc đất nước khó khăn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã giúp chúng ta vượt qua tất cả. Đại dịch COVID-19 vừa qua là minh chứng sinh động cho tinh thần đại đoàn kết đó.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao tinh thần đoàn kết của nhân dân xã Mường Sang đã chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Các hợp tác xã, tổ hợp tác được hình thành, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả… Những kết quả đó chính là minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết tại địa phương. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao biển hỗ trợ kinh phí xây dựng 40 căn nhà Đại đoàn kết trích từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của Trung ương cho đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La tại Ngày hội. Ảnh: TTXVN phát

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát triển kinh tế - xã hội, dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, qua đó cùng nhau xây dựng Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng huyện Mộc Châu được thế giới bình chọn là một trong những điểm đáng đến nhất, địa phương có cây cầu kính lớn nhất thế giới. Đây là cơ hội để hình ảnh con người Sơn La được lan tỏa khắp thế giới, Mộc Châu sẽ trở thành thị xã, một điểm du lịch hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 40 nhà Đại đoàn kết, trị giá 2 tỷ đồng, từ nguồn “Quỹ vì người nghèo” cho tỉnh Sơn La; trao quà tặng đại biểu là người có công với cách mạng, người có uy tín trên địa bàn…

Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.