Đại dịch COVID-19 gây thiệt hại lớn cho ngân sách Đan Mạch

Cơ quan thống kê Đan Mạch ngày 3/10 công bố kết quả phân tích cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến chính phủ nước này tiêu tốn 119,8 tỷ kroner Đan Mạch (DKK), tương ứng 15,8 tỷ USD với phần lớn các nguồn quỹ chi cho các khoản bồi thường tài chính.
Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bản phân tích bao quát số liệu chi tiêu công trong suốt thời gian đại dịch hoành hành, từ quý I/2020 đến cuối quý I năm nay, cho thấy có 68% các nguồn quỹ, tương ứng 10,7 tỷ USD chi cho các khoản bồi thường thông qua cơ chế bồi thường chung và tùy ngành cụ thể. Ngoài ra, có tổng cộng 4,6 tỷ DKK (604,9 triệu USD) được chi cho một loạt các sáng kiến có mục tiêu nhằm vào các ngành cụ thể cũng như lĩnh vực xã hội.

Ngược lại, các chi phí trực tiếp liên quan đến tình trạng khẩn cấp về y tế như sử dụng thiết bị bảo hộ, mở rộng xét nghiệm và tiêm chủng và điều trị chiếm tổng cộng 33,7 tỷ DKK (4,4 tỷ USD). Cụ thể, tổng cộng 17,8 tỷ DKK (2,3 tỷ USD) đã được chi cho quá trình thử nghiệm trong khi việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tiêu tốn 1,7 tỷ DKK (223,6 triệu USD).

Các chi phí còn lại bao gồm việc mua thiết bị bảo vệ với tổng trị giá 5,5 tỷ DKK (724 triệu USD) và các nỗ lực tiêm chủng là 6,4 tỷ DKK (842 triệu USD). 

Theo thống kê của worldometers.info, tính đến 19h ngày 3/10 (giờ Việt Nam), Đan Mạch có 3.133.938 ca mắc, trong đó có 7.087 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này có 2.196 ca mắc COVID-19 mới.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.