Pfizer mua ứng dụng điện thoại có thể phát hiện COVID-19 qua tiếng ho

Hãng dược phẩm Mỹ Pfizer vừa mua một ứng dụng điện thoại thông minh có khả năng phát hiện người mắc COVID-19 dựa trên tiếng ho, với hy vọng rằng công nghệ này có thể thay thế xét nghiệm PCR và kháng nguyên nhanh.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ - Reuters

Báo Strait Times đưa tin ứng dụng này sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) để chẩn đoán một loạt bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm phổi và viêm tiểu phế quản, bằng cách phân tích tiếng ho của một người. 

Là sản phẩm của công ty khởi nghiệp ResApp Health thuộc Đại học Queensland, ứng dụng trên cũng tính đến các triệu chứng như sổ mũi hoặc sốt trong quá trình chẩn đoán mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Trong thử nghiệm với 741 người tham gia, trong đó 446 người mắc COVID-19, ứng dụng đã xác định chính xác 92% số người bị nhiễm bệnh qua tiếng ho của họ.

ResApp Health cho biết ứng dụng của họ cũng có tỷ lệ chính xác 80% trong việc xác định các ca âm tính. 

Tại Australia, các xét nghiệm kháng nguyên nhanh được chấp thuận phải có tỷ lệ chính xác ít nhất là 80%.

Thử nghiệm của ResApp Health chỉ ra rằng ứng dụng này có thể hữu ích tại các sân bay, sân vận động và cơ sở chăm sóc người cao tuổi, những nơi có thể cần sàng lọc ngay lập tức.

Cách đây vài ngày, Pfizer đã mua lại ResApp Health với giá 114,5 triệu USD. Công nghệ chính của ứng dụng chẩn đoán đó là ý tưởng của Giáo sư Udantha Abeyratne, chuyên gia về kỹ thuật y sinh tại Đại học Queensland.

Tiến sĩ Abeyratne nói với The Straits Times rằng ông nảy ra ý tưởng sau khi Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates bày tỏ ý định tài trợ để phát triển công nghệ chẩn đoán viêm phổi ở trẻ em tại những vùng xa xôi trên thế giới, nơi không có điều kiện đi thăm khám bác sĩ.

"Khi ai đó ho, phổi của họ mở ra đón luồng khí. Yếu tố đó cung cấp rất nhiều thông tin về tình trạng của lá phổi”, ông nói. 

Tiến sĩ Udantha Abeyratne tin tưởng rằng công nghệ này có nhiều khả năng được sử dụng trong tương lai, để theo dõi các bệnh về đường hô hấp sau thảm họa thiên nhiên như lũ lụt và mưa bão. 

Ông Abeyratne cũng là người đã tạo ra công nghệ phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ qua tiếng ngáy của một người.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.