Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV:

Đại biểu Quốc hội: Phải xử nghiêm vụ bé bị bỏ quên trên xe đưa đón

Theo các đại biểu Quốc hội, vụ việc cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón tại Thái Bình rất thương tâm, cần siết lại quy trình xe đưa đón học sinh; xử lý nghiêm vụ án để cảnh tỉnh, răn đe.

Video Đại biểu Phạm Văn Hòa chia sẻ:

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Ủy ban Pháp luật của Quốc hội):

Trong  thời gian qua đã có nhiều vụ việc đau lòng xảy ra đối với trẻ em, như trẻ bị bắt cóc, bạo hành... Mới đây nhất là vụ trẻ bị bỏ quên trên xe đưa đón... dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Đây là vụ việc đáng thương tâm đối với gia đình cháu bé. Đặt địa vị của mình vào gia đình cháu, nỗi đau có thể nói là quá sức chịu đựng.

Từ vụ việc này, quy trình đưa đón trẻ cần phải được siết chặt nghiêm ngặt và cần có cảnh báo. Đối với lái xe, phải thực hiện đúng quy định; khi giao trẻ, xuống xe, phải kiểm tra xem có còn trẻ ở trên xe hay không. Vấn đề này cũng đã có quy định pháp luật. Lái xe đưa đón học sinh cũng phải thực hiện quy định về kinh doanh vận tải hành khách, không thể không kiểm tra xem còn học sinh trên xe hay không. Cùng với đó, cô giáo phụ trách đưa đón học sinh cũng phải kiểm tra xe khi giao học sinh...

Việc khởi tố vụ án, truy cứu trách nhiệm đối với những người liên quan trong vụ án này là cần thiết, để răn đe, không để xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự.

Chú thích ảnh

Đại biểu Lê Thanh Vân, Đoàn ĐBQH Cà Mau: 

Thực tế, có không ít vụ bỏ quên trẻ em trên xe đưa đón của các nhà trường, nhiều vụ đã xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, cần phải quy định việc đưa đón học sinh đến trường bằng các chế định trong các đạo luật phù hợp.  

Việc quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đối với xe ô tô chở học sinh tại Điều 46 Luật TTATGT đường bộ, phù hợp với đối tượng điều chỉnh. Sau khi đạo luật này có hiệu lực, sẽ có công cụ pháp lý giúp các lực lượng chức năng làm căn cứ để xử lý hành vi vi phạm hiệu quả.

Về việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cô giáo để xác định hành vi vi phạm là cần thiết, vì trong khoa học hình sự, yếu tố lỗi là quan trọng nhất, trong đó có lỗi cố ý và lỗi vô ý, nhằm đảm bảo chế tài xử phạt nghiêm minh.

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.