Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường: Hà Nội chưa nên đặt vấn đề thu phí phương tiện cơ giới ở thời điểm hiện tại

Trước thông tin Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải) vừa báo cáo thành phố đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực có nguy cơ ùn tắc và ô nhiễm môi trường, sáng 30/10, bên hành lang Quốc hội, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Đoàn ĐBQH Hà Nội) cho rằng thời điểm này chưa nên đặt vấn đề thu phí phương tiện cơ giới.

Clip Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường trả lời bên hành lang Quốc hội về thu phí giao thông đô thị:

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, khi dịch COVID-19 còn ảnh hưởng nặng nề, doanh nghiệp, người dân đang chịu chi phí rất lớn. “Thời điểm này có lẽ chúng ta cũng cần cân nhắc, nhưng lâu dài, chuyện thu phí phương tiện cơ giới cũng nên thực hiện song song với việc phát triển giao thông công cộng”, đại biểu Hoàng Văn Cường chia sẻ.

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, quỹ đất giao thông đô thị ở Việt Nam hiện nay thấp, kể cả giao thông động, mà đặc biệt là giao thông tĩnh, quỹ đất đều rất thấp. Chính vì thế, cần phải quy hoạch để đầu tư mở rộng thêm, trong đó có yếu tố đầu tư hạ tầng.

Đại biểu đưa ra kinh nghiệm ở Hàn Quốc: Người dân đăng ký xe ô tô được đi trong nội đô thì phải đóng một khoản tiền (gọi là trái phiếu) để đầu tư xây dựng đường tàu điện ngầm. “Như vậy anh đi ô tô thì phải bỏ tiền ra để đầu tư cho người khác đi tàu điện ngầm. Nghĩa là phải huy động các nguồn lực để mở rộng thêm không gian giao thông”, đại biểu Hoàng Văn Cường lý giải.  

Về mức thu phí tối đa là 60.000 đồng/một phương tiện, theo đại biểu Hoàng Văn Cường: “Chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ, xem lại chi phí lợi ích của việc người sử dụng phương tiện cá nhân với người sử dụng phương tiện công cộng. Bởi vì giá thu của các dịch vụ này phụ thuộc vào giá dịch vụ công, chi phí lợi ích mang lại khi mà chúng ta thực hiện những biện pháp quản lý đó. Tôi nghĩ rằng cơ quan ban hành phải có những nghiên cứu, đánh giá và chỉ rõ cơ sở của việc đưa ra mức phí”.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường cho rằng thời điểm này chưa nên đặt vấn đề thu phí phương tiện cơ giới.

Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, khi chúng ta có hệ thống phương tiện giao thông công cộng tốt để lựa chọn đi lại mà người dân (những người có điều kiện) vẫn dùng phương tiện cá nhân để di chuyển thì họ đã giải quyết được lợi ích cá nhân của mình, nhưng lại ảnh hưởng đến người dân khác chọn phương tiện công cộng. Và như vậy thì những người có điều kiện ấy phải trả tiền lợi ích của mình cho những người phải sử dụng các phương tiện công cộng. Đương nhiên nguồn thu đó phải dùng để đầu tư hạ tầng, nâng cấp các hệ thống hạ tầng giao thông công cộng.

“Phải làm đồng bộ nhiều thứ, chứ không phải chỉ đơn thuần là cứ chặn đường thu phí. Theo tôi, đi kèm thu phí cá nhân thì phải phát triển hệ thống các phương tiện công cộng. Nếu phát triển được giao thông công cộng đầy đủ để người dân lựa chọn thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thể xác định thời điểm để áp dụng việc thu phí”, đại biểu Hoàng Văn Cường nói.

Đại biểu cũng cho rằng, Hà Nội đề xuất đến năm 2025 bắt đầu thu phí phương tiện giao thông, lộ trình đó có phù hợp hay không phụ thuộc rất lớn vào vấn đề phát triển hệ thống hạ tầng công cộng của Hà Nội.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải) vừa báo cáo thành phố đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực có nguy cơ ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Mức phí sẽ được thu linh hoạt thay đổi theo khung giờ, từ 5h đến 21h (giờ cao điểm, giờ thường và giờ thấp điểm). Trong đó, giờ thấp điểm sẽ thu thấp hơn hoặc miễn phí cho tất cả phương tiện; ngày cuối tuần, ngày nghỉ, ngày lễ sẽ không thu. Mức phí dự kiến ngày thường với ôtô dưới 9 chỗ từ 25.000 đến 60.000 đồng/lượt, ôtô 9 chỗ trở lên và xe tải từ 15.000 đến 40.000 đồng/lượt.
Tin, ảnh, clip: Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.