Đại biểu Quốc hội: Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 chậm trễ đã gây lãng phí rất lớn

Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đánh giá, tiến độ xây dựng Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam đang chậm trễ, gây lãng phí rất lớn; cần có sự rà soát tổng thể để tháo gỡ, đưa các cơ sở đi vào hoạt động.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, đoàn ĐBQH Thừa Thiên - Huế: Đầu tư nửa chừng rồi dừng lại, sự lãng phí không thể chấp nhận

Trong khi nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân đang rất lớn, tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 lại chậm trễ, đang gây bức xúc trong cử tri.

Để tiến độ được đẩy nhanh trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần có sự kiểm tra, kiểm soát xem đang vướng mắc ở đâu? Nếu ở cơ chế thì phải gỡ cơ chế; nếu vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì Chính phủ phải kịp thời trình Quốc hội; còn nếu thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì các Bộ, ngành phải kịp thời trình Chính phủ có quyết định về chủ trương, để giải quyết.

Ở các dự án này, vướng mắc thứ nhất là nguồn lực đầu tư. Phải làm rõ nguồn lực đầu tư có thiếu không; các nguồn lực đầu tư từ nhà nước, xã hội hóa và các nguồn khác như thế nào? Đây là nhóm dự án lớn, nếu trong quá trình triển khai phải điều chỉnh dự án, thì cũng cần kịp thời điều chỉnh.

Các dự án, nhất là việc đầu tư nửa chừng rồi dừng lại, để lãng phí về thời gian, tiền của là không thể chấp nhận. Chúng tôi mong có sự rà soát, đánh giá, trước hết từ cơ quan chủ quản về vai trò của nhà đầu tư, trách nhiệm tổ chức, cá nhân… để tìm hướng giải quyết.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà, đoàn ĐBQH TP Hà Nội: Cần sự rà soát, và đưa ra phương án cụ thể về thời gian, tiến độ hoàn thiện 2 dự án lớn

Việc hoàn thiện  Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, đưa các dịch vụ y tế đến gần dân, là rất cần thiết. Bởi việc đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất cũng là biện pháp chống lãng phí cho người dân và cho các cơ sở y tế.

Trong quá trình giải quyết những vướng mắc của việc xây dựng 2 bệnh viện, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan cần đưa ra những phương án cụ thể, thời gian, tiến độ cụ thể cho từng công việc.

Hy vọng với những phản ánh của cử tri từ rất nhiều năm nay, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan sẽ có động thái tích cực trong thời gian tới. Hy vọng tại các kỳ họp Quốc hội năm 2025, những nội dung này sẽ được báo cáo hoàn thiện, đưa 2 công trình y tế rất lớn này đi vào hoạt động.

Tin, clip: Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.