Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin vướng mắc về Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Dư luận đang đặt câu hỏi về tiến độ giải quyết những vướng mắc liên quan đến hai dự án: Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Liệu khi nào những công trình trên có thể tái khởi động lại và đi vào hoạt động?
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận thông tin tới báo chí về tiến độ giải quyết vướng mắc liên quan đến 2 dự án Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: VGP

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 9/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, hai dự án này được triển khai xây dựng từ năm 2015. Trong quá trình thi công và tổ chức thực hiện hợp đồng đã phát sinh nhiều vướng mắc. Đầu năm 2021, cả hai dự án trên đã tạm dừng thi công, từ đó đến nay chưa có cơ chế để xử lý các vấn đề khó khăn liên quan đến dự án.

Ông Lê Đức Luận thông tin, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định thành lập Tổ công tác, trong đó có Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan như: Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ; để rà soát các khó khăn, vướng mắc của dự án; đề xuất các phương án tháo gỡ, xử lý cho dự án tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, phục vụ nhân dân.

Thời gian qua, Tổ công tác của Chính phủ và Bộ Y tế đã nhiều lần rà soát hồ sơ của dự án và đánh giá một cách toàn diện những vấn đề pháp lý và vi phạm có liên quan; nghiên cứu, xác định những khó khăn, vướng mắc cơ bản cần phải tháo gỡ. Trên cơ sở đó, đề xuất các phương án để xử lý, giải quyết. Bộ Y tế và Tổ công tác đã có nhiều báo cáo gửi Chính phủ và trực tiếp báo cáo tại các cuộc họp.

“Đến nay, chúng tôi đang hoàn thiện phương án để báo cáo tiếp, sẽ đề nghị, đề xuất với Chính phủ và các cấp có thẩm quyền về phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hai dự án này. Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ, ngành để có phương án khả thi, sớm trình các cấp có thẩm quyền cho phép có cơ chế giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, các bệnh viện này sẽ tiếp tục được xây dựng, đi vào hoạt động. Về Bệnh viện Bạch Mai, khối lượng hoàn thành cũng đã trên 90%, Bệnh viện Việt Đức khoảng 60%. Nhà thầu Bệnh viện Việt Đức đang khởi động lại, tiếp tục thi công dự án”, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết.

Thông tin thêm vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, trong cuộc họp Chính phủ sáng 9/11, Thủ tướng đã kết luận và yêu cầu trong 6 tháng dự án 2 bệnh viện này phải hoàn thiện, đưa vào hoạt động. 

Trước đó, ngày 6/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 112/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.