Đặc phái viên của Tổng thống Trump: NATO mở rộng là quan ngại ‘hợp lý’ với Tổng thống Putin

Theo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Keith Kellogg, việc NATO mở rộng về phía Đông là một “mối quan ngại hợp lý” đối với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Keith Kellogg, tại thủ đô Kiev, ngày 20/2/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 30/5 dẫn thông tin được hãng tin Reuters của Anh đăng tải mới đây cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đưa ra yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải cam kết bằng văn bản rằng sẽ không tiếp nhận thêm thành viên Đông Âu.

Cam kết trên thực tế sẽ ngăn chặn Ukraine, Gruzia (Georgia) và Moldova gia nhập liên minh quân sự này, được coi như là một trong những điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột toàn diện giữa Liên bang Nga với Ukraine.

Báo The Kyiv Independent cho biết thêm Moskva (Moscow) từ lâu đã tuyên bố rằng tham vọng gia nhập NATO của Ukraine là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc Liên bang Nga triển khai hoạt động quân sự ở Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 29/5, khi được hỏi liệu ông Trump có cam kết chặn đứng việc NATO mở rộng hay không, ông Kellogg trả lời rằng: “Đó là một mối quan ngại hợp lý.”

Đặc phái viên của ông Trump cũng nhấn mạnh rằng việc Ukraine trở thành thành viên NATO “không phải là vấn đề được đặt lên bàn đàm phán”, và cho biết Washington không phải là nước duy nhất do dự, vì nhiều quốc gia thành viên khác cũng có cùng nghi ngại về việc Ukraine gia nhập.

“Và đó là một trong những vấn đề mà Liên bang Nga sẽ nêu ra… Họ cũng đang nói về Gruzia, về Moldova, và rõ ràng là về Ukraine. Và chúng tôi nói, ‘Được rồi, hãy giải quyết vấn đề này một cách toàn diện’”, ông Kellogg phát biểu.

Theo Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, quyết định cuối cùng về việc NATO có mở rộng hay không sẽ thuộc về ông Trump và bất kỳ thỏa thuận nào cũng có thể phải bao gồm các cuộc đàm phán giữa ông Trump, ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Ukraine.

Ông Trump nhiều lần cho rằng nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc chiến toàn diện giữa Liên bang Nga và Ukraine.

Theo báo The Kyiv Independent, quan điểm này khá tương đồng với Điện Kremlin.

Vào tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Andrii Sybiha đã bác bỏ mọi điều kiện hạn chế Ukraine gia nhập các tổ chức quốc tế – cụ thể là NATO và Liên minh châu Âu (EU) – như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào tiềm năng.

Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022, vài tháng sau khi cuộc chiến toàn diện với Liên bang Nga bùng nổ. Tuy nhiên, tới nay, nước này vẫn chưa nhận được lời mời chính thức, do 32 quốc gia thành viên chưa đạt được sự đồng thuận.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.