Đặc khu Cô Tô kiên quyết sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão đổ bộ

Bí thư Đảng bộ Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) Lê Ngọc Hân khẳng định, đặc khu Cô Tô kiên quyết sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước bão số 3 (WIPHA).
Chú thích ảnh

Do ảnh hưởng của bão số 3, đến 17h ngày 21/7, khu vực đặc khu Cô Tô đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; sóng cao 3 - 4m, biển động dữ dội. Một cột điện của đặc khu bị đổ, song đã được lực lượng chức năng khắc phục xong ngay chiều nay. Dự kiến, bão số 3 sẽ đổ bộ lên đảo Cô Tô vào tối nay. 

Tại cuộc họp về công tác ứng phó bão, lãnh đạo đặc khu Cô Tô khu yêu cầu các lực lượng bám sát địa bàn, kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng các hộ dân trong vùng nguy hiểm, đặc biệt là các hộ nuôi trồng thủy, hải sản.

Lực lượng Biên phòng, Công an phải chủ trì phối hợp rà soát, yêu cầu ký cam kết, bố trí đảm bảo an toàn cho người dân lên bờ tránh trú, tuyệt đối không để người ở lại tàu, thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ. Dự báo, do hoàn lưu bão có khả năng gây mưa lớn, nguy cơ ngập úng, sạt lở cao, các lực lượng của đặc khu Cô Tô phải chủ động mọi phương án, không để xảy ra bị động trong bất kỳ tình huống nào. 

Chú thích ảnh
Đặc khu Cô Tô kiên quyết sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch HĐND đặc khu Cô Tô Nguyễn Duy Phong cho biết, đặc khu đã bố trí lực lượng Công an, Quân đội và dân quân tự vệ hỗ trợ bà con rời bè lên bờ; đồng thời, sử dụng các phương tiện tuyên truyền để người dân không chủ quan, chấp hành nghiêm lệnh sơ tán. Các gia đình được di dời từ tàu, thuyền lên bờ là những gia đình ở địa phương khác ở khu vực Quảng Yên, Thanh Hóa, Quảng Bình trú bão tại đảo.

Lực lượng chức năng của đặc khu Cô Tô kiên quyết tổ chức di dời dân bắt buộc theo phương án đã chuẩn bị từ trước, bảo đảm an toàn cho người dân là ưu tiên cao nhất, không để người dân quay trở lại nơi nguy hiểm khi chưa đảm bảo an toàn. Tất cả hoạt động đều được thực hiện khẩn trương, linh hoạt, trên tinh thần hỗ trợ và đồng hành cùng người dân vượt qua thiên tai. Với mục tiêu không để người dân ở lại nơi nguy hiểm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từng hộ dân, từng nhân khẩu được kiểm soát chặt chẽ, an toàn tuyệt đối.

Điển hình tại khu vực đảo Thanh Lân, lực lượng chức năng đã khẩn trương di dời người dân đang sinh sống trên các tàu, bè lên bờ để đảm bảo an toàn tính mạng. Tính đến sáng 21/7 đã có gần 40 người dân ở các tàu thuyền, bè mảng đang tránh trú bão tại thôn 2 - Thanh Lân được đưa lên các nhà nghỉ, homestay, nhà dân, trạm y tế của đảo để tránh trú…

Chú thích ảnh
Chăm sóc y tế cho người già thuộc diện di dời tránh bão. Ảnh: TTXVN phát

Các hộ dân được bố trí ăn nghỉ miễn phí tại các nhà dân và các homestay trong thời gian bão đổ bộ. Chị Lê Thị Trang - chủ homestay Thanh Lân chia sẻ, khi nghe tin bão sẽ vào vùng biển đặc khu Cô Tô, homestay gia đình có 10 phòng, gia đình chị đã thông báo cho cán bộ thôn để đăng ký hỗ trợ người dân dưới bè lên tránh trú bão đảm bảo an toàn. Tại homestay, gia đình chị Trang đã bố trí phòng và nấu ăn miễn phí, động viên người dân yên tâm trú bão.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.