Đặc khu Cát Hải: Người dân bất tiện khi di chuyển giữa hai đảo để làm thủ tục hành chính

Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, là nơi duy nhất giải quyết các thủ tục hành chính công phục vụ người dân trên đảo Cát Bà và đảo Cát Hải. Do đặc thù về địa lý, việc giải quyết thủ tục hành chính công tại đây gặp một số bất cập cần sớm tháo gỡ.
Chú thích ảnh
Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Cát Hải giải là nơi duy nhất giải quyết thủ tục hành chính công phục vụ người dân đảo Cát Bà và đảo Cát Hải. 

Theo thông tin từ UBND đặc khu Cát Hải, đặc khu thành lập trên cơ sở nguyên trạng huyện Cát Hải, bao gồm 10 xã và 2 thị trấn, với hơn 71.000 người dân. Sau khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, đặc khu Cát Hải có 2 khu vực tập trung dân cư là đảo Cát Hải, tiếp giáp với nội thành thành phố Hải Phòng (khoảng 15.000 dân sinh sống) và đảo Cát Bà (khoảng 56.000 dân sinh sống).

Đặc khu Cát Hải có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo, là khu vực trọng điểm của Hải Phòng để phát triển thành đặc khu kinh tế, với mục tiêu hình thành các cực tăng trưởng mới tại khu vực ven biển phía Bắc. Do đặc thù này, đặc khu Cát Hải là nơi lưu trú của khách du lịch, người lao động đến từ các địa phương trong nước và quốc gia khác.

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng vào đầu tháng 7 vừa qua, bà Vũ Thị Mỹ Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu Cát Hải cho biết, việc di chuyển giữa hai đảo còn nhiều khó khăn do phải đi bằng cả đường bộ và đường thủy (từ Cát Hải sang Cát Bà phải đi qua phà hoặc cáp treo), cũng như các yếu tố bất lợi của thời tiết (dông, lốc, mưa lớn phải cấm phà), nên rất bất cập trong di chuyển, giải quyết hồ sơ, giấy tờ cho người dân. Trước đây, chính quyền xã đặt trụ sở gần khu dân cư, việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng thuận tiện. Nay chỉ có duy nhất Trung tâm Phục hành chính công phục vụ nhân dân đặt trên đảo Cát Bà nên việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân sống trên đảo Cát Hải phát sinh bất cập.

Chú thích ảnh
Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Cát Hải hướng dẫn người dân vào VNeID triển khai dịch vụ công. 

Ghi nhận từ thực tiễn, người dân từ đảo Cát Hải có thể đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của các địa phương khác. Tuy nhiên, khoảng cách gần nhất từ khu vực đảo Cát Hải đến Trung tâm hành chính gần nhất ở Hải Phòng cũng trên 20km.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Cát Hải, từ ngày 1/7 đến nay, trung tâm tiếp nhận trên 3.000 hồ sơ. Khoảng 80% hồ sơ phát sinh trong ngày là ở lĩnh vực chứng thực.

Ông Đoàn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Cát Hải cho biết, toàn bộ hồ sơ của người dân trên đảo Cát Hải đều phải chuyển đến Trung tâm hành chính công đặt tại đảo Cát Bà để xử lý. Sau khi hoàn tất, hồ sơ lại được vận chuyển trở về Cát Hải theo các phương tiện quy định. Quy trình này khiến thời gian xử lý thủ tục hành chính bị kéo dài, trong khi nếu thực hiện ở đất liền thì sẽ đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều.

Bên cạnh khó khăn do yếu tố địa lý, một số người dân, doanh nghiệp còn chưa biết cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến, vẫn có thói quen đến tận trụ sở để được hướng dẫn, hỗ trợ nộp hồ sơ.

Ông Nguyễn Văn Hải là một công dân đến làm thủ tục sang nhượng đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Cát Hải cho biết, ông đã vào VNeID đăng nhập làm thủ tục nhưng do chưa quen giao diện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, ông đến trực tiếp để có hướng dẫn cụ thể. Tại trung tâm, chuyên viên hỗ trợ ông rất chu đáo từ cách khai, điền thông tin, hỗ trợ scan hồ sơ cũng như hướng dẫn cách tra cứu quá trình giải quyết hồ sơ.

Chú thích ảnh
Hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính công tại đặc khu Cát Hải. 

Theo chị Phạm Thị Toan, chuyên viên lĩnh vực đất đai, nông nghiệp và môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Cát Hải, đây là lĩnh vực chuyên ngành nên chuyên viên phải hướng dẫn người dân rất cẩn thận, chi tiết để tránh phải làm đi làm lại.

Đánh giá sơ bộ của Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Cát Hải, từ ngày 1/7 đến nay, Trung tâm chủ động, tích cực, kịp thời công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý cũng như được trang bị cơ bản các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đội ngũ làm việc tại trung tâm tiếp nhận, xử lý hồ sơ đúng quy trình, không có hồ sơ xử lý quá hạn theo quy định, phục vụ tốt nhu cầu của cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính. Lãnh đạo đặc khu Cát Hải cũng đã ủy quyền để Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công đặc khu ký chứng thực một số nội dung, góp phần giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho công dân.

Cùng với những việc đã làm được, đại diện lãnh đạo đặc khu Cát Hải kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cho phép đặc khu thành lập thêm Chi nhánh phục vụ hành chính công bên đảo Cát Hải để thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân, đảm bảo chủ trương gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của nhân dân. Đại diện lãnh đạo đặc khu Cát Hải kiến nghị sở, ngành liên quan tích cực tham mưu để UBND thành phố Hải Phòng ban hành quyết định phân cấp lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, đặc khu, để đơn vị có căn cứ triển khai các thủ tục tiếp theo. Thành phố tiếp tục quan tâm, bố trí cán bộ hỗ trợ khắc phục các hạn chế trong quá trình vận hành, thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của đặc khu.

Bài và ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.