Đã tìm thấy thi thể 16/18 nạn nhân trong vụ sạt lở tại Hòa Bình

Chiều 17/10, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã tìm thêm được thi thể 2 nạn nhân.
Đã tìm thấy thi thể 16/18 nạn nhân trong vụ sạt lở tại Hòa Bình ảnh 1

Hiện trường vụ sạt lở tại xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc, Hòa Bình). Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, trước ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng do mưa lũ gây ra trong những ngày qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng gần 200 phương tiện (máy xúc, xe chuyên dụng và ô tô) của các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tham gia khắc phục hậu quả.

Về công tác tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất ở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), chiều 17/10, lực lượng chức năng cũng đã tìm thêm được thi thể 2 nạn nhân. Đó là bà Đinh Thị Son (sinh năm 1938) và một người khác là Đinh Công Bậc (chưa rõ năm sinh). Như vậy, sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã tìm thấy thi thể 16/18 nạn nhân trong vụ sạt lở.

Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, từ ngày 16/10 đến nay, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa nhỏ, mưa vừa và thời tiết trở lạnh. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình vẫn cố gắng chạy đua với thời gian, đồng thời cho nổ mìn ở một số tảng đá để phục vụ công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại.

Để thực hiện hiệu quả công tác khắc phục hậu quả thiên tai, các lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã huy động sức người, máy móc tham gia. Trong đó, Công an tỉnh Hòa Bình huy động 750 cán bộ, chiến sỹ; các doanh nghiệp, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh và các huyện, thành phố cũng huy động hàng ngàn người tham gia.

Thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình huy động 94 cán bộ, chiến sỹ dựng 56 nhà bạt (50 chiếc ở huyện Đà Bắc, 6 chiếc ở huyện Tân Lạc). Về phương tiện (máy xúc, xe chuyên dụng và ô tô), toàn tỉnh huy động được gần 200 chiếc. Riêng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình đã huy động 50 máy xúc, 20 ô tô, 6 nhà bạt, trên 100 áo phao cứu sinh, 270 rọ thép và 400 người tham gia đảm bảo giao thông.

Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ trên 2 tấn hàng gồm: 500 thùng mì tôm, 70 thùng lương khô, 1.000 chai nước lọc. Sở Y tế tỉnh hỗ trợ 250.000 viên Cloramin B, 50 bộ cơ số thuốc, 200 phao tròn cứu sinh, 200 áo phao cứu sinh. Hội Chữ thập Đỏ tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng và lương thực, thực phẩm cho nhân dân các huyện bị thiệt hại do mưa lũ.

Vũ Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.