Đà Nẵng tăng cường kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp của Nga

Chiều 21/12, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich đến thăm và làm việc với lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (phải) tiếp Ngài Bezdetko Gennady Stepanovich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Nga tại Việt Nam. 

Tiếp Đại sứ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đà Nẵng được xác định là hạt nhân tăng trưởng của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu là thủy sản, dệt may, da giày, cơ khí, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ… Công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp công nghệ thông tin, đang được thành phố tập trung phát triển trở thành một ngành kinh tế chủ lực. Cơ cấu kinh tế của thành phố đang hướng đến “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”.

Thời gian qua, các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với 47 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành phố vinh dự được nhận nhiều giải thưởng như: Thành phố thông minh Việt Nam; thành phố đứng đầu về chỉ số chuyển đổi số; thành phố thông minh Seoul trong lĩnh vực “Human Centricity” - phục vụ người dân…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chia sẻ, mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Việt Nam đang ngày càng phát triển. Nhưng hiện nay, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Nga còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của hai bên. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đại sứ Bezdetko Gennady Stepanovich quan tâm hoạt động xúc tiến, thúc đẩy hợp tác đầu tư, du lịch, thương mại…, giúp quảng bá, vận động các nhà đầu tư đến khảo sát môi trường đầu tư, tìm kiếm khả năng kinh doanh tại Đà Nẵng, thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nhân dân tại thành phố trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Ngài Bezdetko Gennady Stepanovich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Nga tại Việt Nam tặng quà lưu niệm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (phải).

Đại sứ Bezdetko Gennady Stepanovich cho biết, Đà Nẵng là một thành phố đẹp ở miền Trung và có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Vì vậy, trong thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp Nga tới đây tìm kiếm đầu tư. Đại sứ Bezdetko Gennady Stepanovich khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Đà Nẵng; đồng thời mong lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nga.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các dự án của Nga đang được đầu tư tại thành phố và mong rằng hai bên sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp đầu tư thuận lợi tại đây.

Thời gian qua, Đà Nẵng có quan hệ với một số địa phương của Nga như Yaroslavl, Nizhegorod và Briansk. Hiện nay, tại Đà Nẵng có 10 dự án đầu tư FDI của Nga và liên doanh các đối tác với tổng số vốn đầu tư khoảng 3,7 triệu USD tập trung vào dịch vụ lưu trú, ăn uống, sản xuất và lắp ráp ô tô…

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.