Phát huy hiệu quả hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Nam - Trung Lào

“Chương trình học bổng của thành phố Đà Nẵng dành cho cán bộ, học sinh Lào học tập tại các trường Đại học của Đà Nẵng là một điểm sáng trong hợp tác giữa Lào và Đà Nẵng”, bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Lào tại Việt Nam đã khẳng định tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, diễn ra ngày 12/12, tại thành phố Đà Nẵng.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán Lào tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng trong việc làm cầu nối xúc tiến, triển khai chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương, đối tác Lào trong thời gian qua.

Ông Hồ Kỳ Minh cho hay, thành phố đã ký kết 37 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với 7 địa phương của Lào. Trong đó, quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với 5 tỉnh Nam - Trung Lào tiếp tục được triển khai hiệu quả thông qua Chương trình hợp tác giai đoạn 2023 - 2027, tập trung các chương trình, dự án hỗ trợ bạn trên các lĩnh vực: xây dựng, nâng cấp các trường học, công trình công cộng, các trung tâm dạy tiếng Việt; cấp học bổng cho sinh viên theo học tại Đà Nẵng; cử giáo viên dạy tiếng Việt tại các Trung tâm tiếng Việt; tiếp nhận cán bộ sở, ngành thực tập và học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng; hỗ trợ về trồng trọt, chăn nuôi; hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Ngoài việc ký kết hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Nam - Trung Lào, quan hệ hợp tác cấp sở, ngành cũng được hai bên quan tâm, tích cực xúc tiến triển khai. Giai đoạn 2013 - 2023, thành phố đã dành khoảng 100 tỷ đồng để thực hiện đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và các chương trình hỗ trợ khác tại Lào...

Đại sứ Khamphao Ernthavanh đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Đà Nẵng và 5 tỉnh Nam - Trung Lào; đồng thời nhấn mạnh, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ tích cực các hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. Đặc biệt, chương trình học bổng của thành phố dành cho cán bộ, học sinh Lào học tập tại các trường đại học của Đà Nẵng là một điểm sáng trong hợp tác. Trong năm 2023, Đà Nẵng đã cấp 119 suất học bổng cho lưu học sinh Lào từ các tỉnh Champasak, Sekong, Savannakhet, Salavan, Attapeu, Khammuon, Bolikhamxay, Đại học Quốc gia Lào theo học tiếng Việt, đại học và sau đại học tại Đại học Đà Nẵng.

Đại sứ mong muốn Đà Nẵng tăng cường xúc tiến đầu tư nhiều hơn nữa tại các địa phương của Lào, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tính đến tháng 10/2023, xuất khẩu của Đà Nẵng sang Lào đạt 9 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu chính của Đà Nẵng gồm: Xăng, dầu các loại (tạm nhập tái xuất); cao su thành phẩm. Ngày 30/3/2023, đường bay trực tiếp từ Thủ đô Viêng Chăn (Lào) đến thành phố Đà Nẵng do Hãng hàng không Quốc gia Lào (Lao Airlines) chính thức đưa vào khai thác. Đường bay mới này có ý nghĩa quan trọng đối với du lịch Đà Nẵng, không những kết nối Đà Nẵng với thị trường Lào, mà còn giúp kết nối giữa Đà Nẵng và các thị trường khách du lịch thuộc khu vực Đông Bắc của Thái Lan.

Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tập trung triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ trên lĩnh vực xây dựng tại 5 tỉnh Nam - Trung Lào.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.