Đà Nẵng tăng cường hợp tác với tỉnh Champasak của Lào

Chiều 28/9, Đoàn công tác của tỉnh Champasak do Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Alounxai Sounnalath làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tiếp đồng chí Alounxai Sounnalath, Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak. 

Tại buổi tiếp Đoàn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, trên cơ sở mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm, đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Champasak.

Ông Lê Trung Chinh chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và những định hướng, mục tiêu của thành phố trong thời gian tới. Trong năm 2024, thành phố sẽ tiếp tục cấp học bổng cho các cán bộ, học sinh tỉnh Champasak sang học tại Đại học Đà Nẵng; cử giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Việt tỉnh Champasak, trong năm học 2024 - 2025; triển khai dự án Trung tâm tiếng Việt tỉnh Champasak (mới). Cùng với đó, thành phố tổ chức các chương trình giới thiệu, kết nối, xúc tiến hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch và xuất khẩu của các doanh nghiệp Đà Nẵng sang các tỉnh Nam, Trung Lào, trong đó có tỉnh Champasak.

Chú thích ảnh
Đồng chí Alounxai Sounnalath, Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. 

Bí thư, Tỉnh trưởng Alounxai Sounnalath bày tỏ vui mừng khi thấy thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh mẽ; đồng thời cho biết, tỉnh Champasak có các thế mạnh về nông nghiệp, du lịch, logistics, năng lượng sạch. Tỉnh đang nỗ lực tháo gỡ những khó khăn và hỗ trợ các nhà đầu tư để thu hút các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư kinh doanh tại địa phương.

Ông Alounxai Sounnalath mong muốn thành phố Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ tỉnh về đào tạo cán bộ, kinh doanh du lịch, logistics; hỗ trợ xây dựng trung tâm dạy nghề, dạy tiếng Việt và kêu gọi các nhà đầu tư Đà Nẵng đến tìm hiểu và đầu tư, kinh doanh tại tỉnh.  

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak bày tỏ hy vọng sớm có đường bay nối hai địa phương để góp phần đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn và tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai đất nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ký kết 37 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với 7 địa phương của Lào; trong đó thành phố Đà Nẵng và tỉnh Champasak đã ký kết 4 Bản ghi nhớ và 1 Biên bản làm việc làm cơ sở hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.