Đà Nẵng cơ bản hoàn thành dọn vệ sinh sau bão

Tính đến chiều nay, hai công ty Môi trường Đô thị, Công viên - Cây xanh phối hợp với các đơn vị liên quan đã thu dọn hơn 14.000 tấn rác trên gần 121 tuyến đường cũng như chống đỡ hơn 6.000 cây xanh trong tổng số 19.500 cây xanh bị thiệt hại do bão số 11 gây ra.
Theo Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng, tính đến chiều 21/10 công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan đã thu dọn hơn 14.000 tấn rác trên gần 121 tuyến đường, 9 điểm vị trí ngã ba rác thải và các khu dân cư. Công ty Công viên - Cây xanh đã chống đỡ hơn 6.000 cây xanh trong tổng số 19.500 cây xanh bị thiệt hại do bão số 11 gây ra (chưa tính cây xanh tại các vườn ươm)....
Đà Nẵng cơ bản hoàn thành dọn vệ sinh sau bão ảnh 1

Các đơn vị quân đội trên địa bàn thu gom cát trên tuyến đường ven biển. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Nhờ vậy, đến nay các tuyến đường chính, khu dân cư trung tâm thành phố cũng như các tuyến đường vùng ven đã được thu dọn sạch sẽ, trả lại cảnh quan đô thị. Công ty TNHH một thành viên Cấp nước, Điện lực đã khôi phục xong hệ thống cấp nước và khắc phục hoàn toàn tình trạng mất điện trên toàn thành phố. Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan hoàn thành công tác khắc phục đảm bảo giao thông trên các tuyến Quốc lộ và nội thị. Các doanh nghiệp viễn thông đã khôi phục lại hoàn toàn thông tin liên lạc trên địa bàn. Sở Y tế và các địa phương cũng đã tiến hành xử lý môi trường, vệ sinh phòng dịch, cơ bản khắc phục xong các bệnh viện, bệnh xá, Trung tâm y tế. Hiện nay, các trường học đã cơ bản được khôi phục, sửa chữa xong. Ngày 21/10 học sinh toàn thành phố đã đi học trở lại... Cơn bão số 11 đã ảnh hưởng trực tiếp và gây ra thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản, cây xanh, công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, sản xuất, môi trường... trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Để sớm khắc phục hậu quả do bão gây ra và giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường trên địa bàn, UBND thành phố đã ký ban hành Thông báo về việc tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong hai ngày 19, 20/10 trên toàn thành phố. Theo đó, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các hội đoàn thể, các lực lượng vũ trang, các cơ quan Trung ương và doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, phối hợp cùng với nhân dân huy động toàn bộ nhân lực và phương tiện hiện có, khẩn trương ra quân thực hiện tổng vệ sinh tại các khu vực dân cư, đường phố, trụ sở các cơ quan, đơn vị, bãi biển, đặc biệt là các bãi tắm du lịch. Tại cuộc họp kiểm tra công tác khắc phục cơn bão số 11 của UBND TP. Đà Nẵng vào chiều 21/10, lãnh đạo thành phố đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ 500 cơ số thuốc phòng chống dịch bệnh; đề nghị Bộ Nông Nghiệp hỗ trợ giống sản xuất vụ Đông Xuân 2013 - 2014, hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ thuốc thú y, hỗ trợ giống cây lâm nghiệp. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ Đà Nẵng 500 tỷ đồng để cùng với ngân sách thành phố nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 11, nhằm sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, khắc phục thiệt hại đê, kè sạt lở, xâm thực bờ biển, các công trình cấp nước sinh hoạt, giao thông và các cơ sở hạ tầng khác...

Văn Sơn

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.