Học sinh Đà Nẵng đi học lại sau ảnh hưởng bão lũ

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: tất cả học sinh trên địa bàn thành phố đã đi học trở lại sau khi ngành nỗ lực khắc phục những thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: Ngày 21/10, tất cả học sinh trên địa bàn thành phố đã đi học trở lại sau khi ngành nỗ lực khắc phục những thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra.
Học sinh Đà Nẵng đi học lại sau ảnh hưởng bão lũ ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (Ngôi trường bị hư hỏng nặng do cơn bão số 11 gây ra). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Tại Đà Nẵng, bão số 11 đã làm khoảng 270 phòng học bị tốc mái, hư hỏng; nhiều trang thiết bị dạy học bị hư hại và hàng trăm cây xanh gãy đổ, ước tính thiệt hại khoảng 45 tỷ đồng. Trong đó bị thiệt hại nặng nhất là các trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh, Nguyễn Tri Phương, Tiểu La, Nguyễn Chí Thanh thuộc quận Sơn Trà; trường tiểu học Lê Văn Hiến, Mai Đăng Chơn, Phạm Hồng Thái thuộc quận Ngũ Hành Sơn; trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, Phan Đăng Lưu, Lê Thánh Tôn thuộc quận Hải Châu; trường trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Linh thuộc huyện Hòa Vang. Ngay sau khi cơn bão đi qua, với sự nỗ lực của các thầy cô giáo cùng sự giúp đỡ của lực lượng đoàn viên thanh niên, các chiến sĩ bộ đội đã nhanh chóng tổ chức sửa chữa lại những phòng học bị tốc mái, vệ sinh lớp học, sắp xếp lại bàn ghế, trồng lại cây xanh... Trung tâm y tế dự phòng Đà Nẵng cũng tiến hành phun hóa chất, xử lý môi trường tại các trường để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các trường dạy bán trú tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn của học sinh; việc dạy bổ sung chương trình trong những ngày nghỉ do ảnh hưởng của bão sẽ do hiệu trưởng các trường tự quyết định.Đỗ Trưởng

Dành cho bạn

Đổi mới phương thức tổ chức hội giảng với giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Đổi mới phương thức tổ chức hội giảng với giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm cập nhật cơ sở pháp lý và đổi mới phương thức tổ chức Hội giảng phù hợp với yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư quy định Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nâng chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đông công nhân

Nâng chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đông công nhân

Các cơ sở mầm non độc lập tư thục góp phần đáp ứng nhu cầu gửi trẻ tại địa bàn đông công nhân, nhưng còn gặp khó về đội ngũ, học liệu và quản lý. Việc hỗ trợ cần gắn đào tạo với hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở để nâng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.