Đà Nẵng cho phép nhiều hoạt động trở lại bình thường

Ngày 17/9, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 6211/UBND-VHXH về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Chú thích ảnh
Từ 0 giờ ngày 15/9/2020, Bệnh viện Đà Nẵng đã mở cửa để tiếp nhận khám, chữa bệnh trở lại cho tất cả người dân tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN

Theo đó, từ 0 giờ ngày 18/9/2020, thành phố Đà Nẵng cho phép nhiều hoạt động được trở lại bình thường (trừ các hoạt động vũ trường, bar, pub, karaoke, massage tiếp tục tạm dừng) nhưng phải có cam kết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong từng lĩnh vực theo quy định. 

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu người dân duy trì thường xuyên việc thực hiện theo thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”. Người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết; bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giao tiếp, làm việc, tại nơi công cộng, công sở, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nơi đông người, trên phương tiện công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; hạn chế tập trung đông người không cần thiết.

Tính từ ngày 24/7 đến 16 giờ ngày 17/9, tại Đà Nẵng ghi nhận 389 trường hợp mắc COVID-19. Trong ngày 17/9, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cho xuất viện bệnh nhân số 1037, sau khi bệnh nhân này xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, có 5 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Từ ngày 24/7 đến ngày 16/9, số người được lấy mẫu xét nghiệm là 324.416 người. Trong đó, số người ngoài thành phố Đà Nẵng (làm xét nghiệm trước khi tỉnh bạn đón công dân về) là 1.671 người; số người nước ngoài trên địa bàn thành phố là 5.979 người. Người dân Đà Nẵng được xét nghiệm là 295.589 người (chiếm 25,05% dân số thành phố).

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.