Ngày 18/9, Đà Nẵng sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 16/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì buổi giao ban trực tuyến với các quận, huyện về công tác phòng chống, dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Chú thích ảnh
Người dân ra bến xe để trở về nhà sau khi các phương tiện vận tải tại Đà Nẵng được phép hoạt động trở lại. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, hiện trên địa bàn thành phố còn 6 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị (Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có 1 bệnh nhân và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang có 5 bệnh nhân).

Ngày 18/9, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tiếp nhận toàn bộ những bệnh nhân hồi sức nặng của Bệnh viện dã chiến Hòa Vang và những bệnh nhân còn lại có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị bệnh nền. Đồng thời, hai bệnh viện này tiến hành làm sạch và triển khai công tác khám, chữa bệnh lại bình thường.

Theo bà Ngô Thị Kim Yến, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng sẽ bố trí tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang mỗi bệnh viện 50 giường bệnh để điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong trường hợp xuất hiện bệnh nhân dương tính với COVID-19, các đơn vị này vẫn tiến hành khám, chữa bệnh, điều trị bệnh nhân COVID-19.

“Đối với những trường hợp nhập cảnh vào Đà Nẵng với mục đích hồi hương, ngoại giao công vụ, công tác ngắn dưới 14 ngày… tùy theo từng đối tượng sẽ đưa ra các quy định cụ thể. Chúng ta cần phải chú trọng công tác quản lý chặt chẽ người nước ngoài để hạn chế tối đa dịch bùng phát trở lại”, bà Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh thống nhất biện pháp nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch theo trạng thái bình thường mới từ 0 giờ ngày 18/9. Cụ thể, thành phố Đà Nẵng vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động của 4 loại hình gồm: vũ trường, quán bar, karoke, massage.

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng sẽ duy trì các biện pháp “5K” ( Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập đông người - Khai báo y tế) theo quy định của Bộ Y tế ở mức độ cao. Vì vậy, các quận, huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm, duy trì hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng, hàng ngày báo cáo cho lãnh đạo thành phố; phối hợp với lực lượng Công an quản lý tốt người nước ngoài.

Liên quan đến vấn đề tiếp nhận, cách ly người nước ngoài, ông Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị liên quan không giao doanh nghiệp tự lo cách ly cho chuyên gia, lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài mà phải để thành phố tổ chức cách ly. Tuy nhiên, Đà Nẵng sẽ phân loại, thực hiện phương án cách ly theo từng đối tượng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, Đà Nẵng đang ở ngày thứ 20 không ghi nhận ca mắc COVID-19 lây lan trong cộng đồng; ngày thứ 18 không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới. Tính từ ngày 24/7 đến 16 giờ ngày 16/9, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 389 trường hợp mắc COVID-19. Hiện tại, có 6 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.