Đà Nẵng: Bệnh viện Dã chiến quá tải trong thu dung, điều trị

Ngày 28/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho hay, trong những ngày vừa qua, số ca mắc COVID-19 tăng cao với 200 ca nặng hiện nay gây ra tình trạng quá tải tại Bệnh viện Dã chiến. Do đó, Sở Y tế cần quán triệt cho đơn vị, Trung tâm y tế quận, huyện phải hỗ trợ nhân viên y tế cho Bệnh viện Dã chiến; xem xét việc xác nhận mắc COVID-19 do người dân tự test nhanh qua giám sát của nhân viên y tế, để giảm tải nguồn nhân lực. Sở Y tế cần thống nhất việc mua sắm sinh phẩm ở các địa phương.

Trong tháng 3, Sở Y tế tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố về dự kiến số ca F0 nặng để Ban Chỉ đạo có định hướng điều chỉnh việc đi học của học sinh, điều phối lực lượng nhân viên y tế; đồng thời Sở phải báo cáo Ban Chỉ đạo về số nhân viên y tế bị mắc COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản khẩn về việc chuẩn bị học trực tuyến và trực tiếp để các địa phương, các trường có thông tin thực hiện.

Phát biểu tại buổi họp, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng thông tin, thời gian qua, số lượng học sinh đến trường giảm so với ngày đầu tiên đi học lại. Các cấp học xuất hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có cả giáo viên, học sinh nên việc tổ chức học lại gặp nhiều khó khăn. Một số trường đã chuyển sang dạy học trực tuyến.

Bà Lê Thị Bích Thuận đề xuất các quận, huyện tiếp tục quan tâm, có chỉ đạo, theo dõi kỹ hơn nữa, linh hoạt giao quyền quyết định cho các Hiệu trưởng các trường học (khối Trung học cơ sở, Tiểu học) có quyền chuyển đổi hình thức dạy trực tiếp sang trực tuyến nhằm đảm bảo sức khỏe cho giáo viên, học sinh.

Về bậc Mầm non, hiện có quận Thanh Khê và Sơn Trà đang dạy trực tiếp, tuy nhiên số trẻ đi học giảm. Trong ngày 1/3, một số quận, huyện cho học sinh đi học lại. Do đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện xem xét tình hình, linh hoạt cho các trường quyết định; đồng thời làm công tác tư tưởng cho phụ huynh, đảm an toàn thể chất và tinh thần. Riêng với các khối lớp 9, 12, các trường có phương án ưu tiên dạy học trực tiếp.

Đưa ra nhận định về tình hình dịch, ông Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng nhận định: trong những ngày tới, số ca mắc COVID-19 sẽ tăng lên. Hiện nay, Đà Nẵng xuất hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19 không khai báo, dẫn đến việc khó quản lý trong cộng đồng. Cùng với đó, nhân viên y tế cũng mắc COVID-19 tăng sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị F0 tại nhà và kế hoạch tiêm chủng mũi 3. Sở Y tế cũng đã yêu cầu thu dung, điều trị F0 tại các bệnh viện tách đôi, bệnh viện chuyên khoa, tư nhân để giảm tải cho Bệnh viện Dã chiến.

Tính từ 13 giờ ngày 27/2 đến 13 giờ 28/2, Đà Nẵng ghi nhận 1.128 ca mắc, trong đó có 928 ca cộng đồng. Hiện, thành phố đang điều trị 1.838 bệnh nhân (trong đó có 268 ca nặng) tại cơ sở y tếl 45.784 bệnh nhân điều trị tại nhà.

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.