Đã có 7 người chết trong vụ tai nạn tại Khánh Hòa

Tất cả 23 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Khánh Hòa đều được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để thuận tiện trong việc cấp cứu, điều trị với đội ngũ y bác sĩ có tay nghề cao cũng như điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị tốt nhất.

Đến 13 giờ 50 phút ngày 7/6, tất cả 23 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng cùng ngày tại xã Sơn Thái, huyện miền núi Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đều được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để thuận tiện trong việc cấp cứu, điều trị với đội ngũ y bác sĩ có tay nghề cao cũng như điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị tốt nhất.

Đã có 7 người chết trong vụ tai nạn tại Khánh Hòa ảnh 1

Chuyển bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Hiện đã xác định tài xế điều khiển xe ô tô này là ông Nguyễn Hải (40 tuổi, thường trú tại tỉnh Quảng Bình), bị chấn thương đầu và tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là nạn nhân thứ 7 tử vong trong vụ tai nạn.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Xáng - phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa: Tất cả bệnh nhân đều đưa vào cấp cứu, sau đó sàng lọc từng loại chấn thương để chuyển về các khoa, chụp phim và chuẩn bị hoặc tiến hành phẫu thuật ngay. Riêng các ca nặng được chuyển về khoa hồi sức - cấp cứu. Trong số nạn nhân bước đầu thăm khám cho thấy có nhiều ca bị thương nặng, chấn thương cổ, đa chấn thương, vỡ bàng quang, chấn thương đầu, gẫy nhiều xương sườn...

Ngay trưa 7/6, ông Nguyễn Chiến Thắng, phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo bệnh viện này huy động tối đa nguồn lực trong công tác điều trị bệnh nhân. Bước đầu, mỗi nạn nhân bị thương được tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 1 triệu đồng, mỗi gia đình có nạn nhân chết được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Đã có 7 người chết trong vụ tai nạn tại Khánh Hòa ảnh 2

Một nạn nhân bị chấn thương cổ.

Trước đó, chiếc xe mang BKS 43S - 6420 chở đoàn giáo viên trường tiểu học Hòa Phước 2 (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) và người nhà của họ xuất phát từ Đà Nẵng vào ngày 4/6 để du lịch tại Nha Trang và Đà Lạt. Sáng 7/6, đoàn đi từ Đà lạt xuống Nha Trang thì xảy ra vụ việc vào khoảng 9 giờ 40 phút, khiến 5 người chết tại chỗ và 2 người chết trong quá trình cấp cứu. Thi thể của các nạn nhân được bảo quản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Theo tin tổng hợp từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, tính đến 17 giờ ngày 7/6, đã có 7 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, bao gồm 5 người chết tại chỗ:

1-    Phạm Thị Thuỷ, nữ, giáo viên

2-    Nguyễn Thị Mai, nữ, giáo viên

3-    Nguyễn Thị Minh, nữ, giáo viên

4-    Con trai cô Phạm Thị Thuỷ, nam, còn nhỏ

5-    Đinh Thị Lý, nữ, chưa rõ

6-    Nguyễn Thị Cúc, nữ, chết tại Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh

7-    Nguyễn Hải, 40 tuổi, tài xế xe, chết sau khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.


Tin, ảnh: Tiên Minh

    

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.